ClockThứ Ba, 27/08/2019 07:45

Pháp ra tuyên bố ngắn gọn kết thúc Hội nghị G7

TTH.VN - Ngày 26/8 (giờ địa phương), Pháp đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn vào cuối cuộc họp của các nhà lãnh đạo trong Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) về một số vấn đề, tuy nhiên đó không phải là một thông cáo báo chí như thường lệ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm.

Nhiều vấn đề cần giải quyếtG7 tiến gần đến thoả thuận giải quyết thảm hoạ cháy rừng AmazonNga sẽ là chủ đề “nóng” tại Hội nghị thượng đỉnh G7?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 26/8. Ảnh: AFP

Theo Reuters, sự khác biệt trong tuyên bố năm nay là dấu hiệu phản ánh sự chia rẽ giữa các nước G7.

Tuyên bố đề cập đến các vấn đề thương mại, Iran, Libya, Ukraine và Hồng Kông (Trung Quốc), trong đó nêu rõ 7 quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã cam kết thương mại thế giới mở và công bằng, hướng tới sự ổn định cho nền kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của G7 cũng muốn tiến hành những thay đổi quan trọng đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để làm cho nó hiệu quả hơn trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp nhanh hơn và xóa bỏ các hoạt động thương mại không công bằng.

Trước đó, các nhà lãnh đạo G7 nhất trí sẽ cung cấp 20 triệu USD viện trợ khẩn cấp về tài chính và kỹ thuật cho Brazil và các nước láng giềng để giúp đối phó với thảm hoạ cháy rừng nghiêm trọng ở Amazon.

Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không tham dự phiên họp về biến đổi khí hậu này nhưng theo lời Tổng thống Marcon, nhà lãnh đạo Mỹ đã đồng ý về sáng kiến tài trợ 20 triệu USD nhưng không thể tham dự vì các cuộc gặp gỡ song phương.

Cũng tại ngày họp cuối của Hội nghị G7 hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mở đường cho một giải pháp ngoại giao đối với những căng thẳng giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Cùng với các nhà lãnh đạo châu Âu, Tôngr thống Macron dẫn đầu các nỗ lực để xoa dịu căng thẳng, vì lo ngại rằng sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân có thể khiến Trung Đông bất ổn.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters)  

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN hướng đến tăng cường thương mại và đầu tư ngoài khối

Tờ Asia News Network ngày 26/9 cho hay, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Lào, ông Malaythong Kommasith đang kỳ vọng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua hợp tác kinh tế mới.

ASEAN hướng đến tăng cường thương mại và đầu tư ngoài khối
Lo ngại thời tiết, doanh nghiệp tự nguyện dừng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ thương mại Festival 2024

Theo Ban Tổ chức Hội chợ thương mại Festival 2024 (Hội chợ), để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa bão, nhiều doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) và các gian hàng của các Trung tâm Xúc tiến thương mại, Đầu tư và Du lịch/Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại các tỉnh đã tự nguyện kết thúc trưng bày sản phẩm tại Hội chợ trước thời gian dự kiến

Lo ngại thời tiết, doanh nghiệp tự nguyện dừng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ thương mại Festival 2024
Lãnh đạo lập pháp G7 nhất trí tiếp tục quản lý trí tuệ nhân tạo

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh vừa bế mạc vào cuối tuần qua ở Italy, các đại diện từ Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí tiếp tục quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó nhấn mạnh các cơ quan lập pháp có vị trí quan trọng trong việc định hướng phát triển AI và đảm bảo an ninh mạng trong tương lai.

Lãnh đạo lập pháp G7 nhất trí tiếp tục quản lý trí tuệ nhân tạo
Return to top