ClockThứ Sáu, 28/09/2018 15:02

Thế giới cam kết giải quyết các bệnh không lây nhiễm

TTH.VN - Tờ Devdiscourse ngày 28/9 đưa tin, các nhà lãnh đạo thế giới vừa cam kết 13 biện pháp mới để giải quyết những căn bệnh không lây nhiễm bao gồm ung thư, bệnh tim và phổi, đột quỵ và tiểu đường; đồng thời thúc đẩy sức khỏe tâm thần và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

WHO: 1,4 tỷ người trưởng thành quá lười vận động, gây nguy hiểm cho sức khoẻWHO: Bia rượu gây ra 1 trên 20 ca tử vong toàn cầu năm 2016WHO: Lao vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giớiWHO: Béo phì tác động lên sức tăng tuổi thọ ở châu ÂuWHO: Biến đổi khí hậu gây ra các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọngVì mục tiêu cải thiện sức khoẻ cho hàng tỷ người

Thúc đẩy hoạt động thể chất nằm trong số những cam kết vừa được các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra. Ảnh: Clinton Foundation

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay: “Ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện một số bước ngoặt để đánh bại các bệnh không lây nhiễm. Điều này góp phần vào một cơ hội lịch sử để thúc đẩy sức khỏe, cứu lấy mạng sống con người và phát triển các nền kinh tế".

Theo đó, các nhà lãnh đạo thế giới nhất trí có trách nhiệm cho các nỗ lực ở mỗi quốc gia để ngăn chặn và điều trị các bệnh không lây nhiễm. Những nỗ lực này bao gồm luật và các biện pháp tài chính mạnh mẽ, nhằm bảo vệ người dân khỏi thuốc lá, thực phẩm không lành mạnh và các sản phẩm độc hại khác, chẳng hạn như hạn chế quảng cáo đồ uống có cồn, cấm hút thuốc lá và đánh thuế đồ uống có đường.

Các nhà lãnh đạo cũng cam kết thực hiện một loạt các chính sách do WHO đề xuất để ngăn chặn và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, như giáo dục công cộng và những chiến dịch nâng cao nhận thức để thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn, chủng ngừa vi-rút HPV để chống lại ung thư cổ tử cung, điều trị tăng huyết áp và tiểu đường.

WHO ước tính, việc thực hiện tất cả những chính sách này có thể tạo ra 350 tỷ USD trong tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp từ nay đến năm 2030.

Những cam kết cụ thể khác tập trung vào việc ngăn sự gia tăng béo phì ở trẻ em, thúc đẩy hoạt động thể chất thường xuyên, giảm ô nhiễm không khí, cải thiện sức khỏe tâm thần và hạnh phúc.

Bên cạnh đó, tuyên bố cũng tái khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu của WHO trong việc đánh bại những căn bệnh không lây nhiễm và thúc đẩy sức khỏe tâm thần; đồng thời thúc giục tổ chức này tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác chính, bao gồm các Chính phủ, xã hội dân sự và khu vực tư nhân.

Đặc biệt, tuyên bố kêu gọi các nhà sản xuất thực phẩm thực hiện một số hành động, bao gồm việc sản xuất những sản phẩm cải tiến để giảm lượng muối, đường tự do (bao gồm các loại đường đôi, đường đơn được bổ sung vào thực phẩm và đồ uống, hoặc đường tự nhiên có trong mật ong, nước ép trái cây, nước trái cây cô đặc...), chất béo trans bão hòa và chất béo trans công nghiệp; sử dụng dán nhãn dinh dưỡng trên thực phẩm đóng gói để thông báo cho người tiêu dùng; và hạn chế việc tiếp thị thực phẩm và đồ uống không lành mạnh cho trẻ em.

Theo trang web chính thức của WHO, các bệnh không lây nhiễm chủ yếu là những căn bệnh về tim mạch và hô hấp, ung thư và tiểu đường, hiện gây ra 7 trong số 10 ca tử vong trên toàn thế giới (tương đương 41 triệu người), trong đó có 15 triệu ca từ 30-69 tuổi, phần lớn ở các quốc gia đang phát triển.

Chương trình hoạt động chung thứ 13 của WHO cho giai đoạn 2019-2023 tập trung mạnh vào việc ứng phó với các bệnh không lây nhiễm và thúc đẩy sức khỏe tâm thần, với việc đầu tư vào bao phủ y tế toàn dân là cốt lõi của các phản ứng quốc gia.

Cũng trong giai đoạn này, WHO cam kết đảm bảo thêm 1 tỷ người được hưởng lợi từ bao phủ y tế toàn dân; thêm 1 tỷ người được hưởng sức khỏe và hạnh phúc tốt hơn; và thêm 1 tỷ người được bảo vệ tốt hơn khỏi các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Devdiscourse & WHO)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo cáo Triển vọng Dân số thế giới năm 2024:
Những xu hướng mới nhất về dân số thế giới

Dân số thế giới đã đạt gần 8,2 tỷ người vào giữa năm 2024, và được dự báo ​​sẽ tăng thêm 2 tỷ người nữa trong 60 năm tới, đạt đỉnh khoảng 10,3 tỷ người vào giữa những năm 2080. Sau đó, dân số thế giới sẽ giảm xuống còn khoảng 10,2 tỷ người, thấp hơn 700 triệu người so với dự kiến ​​một thập kỷ trước.

Những xu hướng mới nhất về dân số thế giới
WHO ban hành hướng dẫn điều trị lâm sàng đầu tiên về cai thuốc lá

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khuyến nghị một loạt các biện pháp can thiệp cai thuốc lá toàn diện, bao gồm hỗ trợ hành vi bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các biện pháp can thiệp cai thuốc lá kỹ thuật số, và các phương pháp điều trị bằng thuốc trong hướng dẫn đầu tiên về cai thuốc lá.

WHO ban hành hướng dẫn điều trị lâm sàng đầu tiên về cai thuốc lá
Nhóm Ngân hàng thế giới khởi động gói bảo lãnh hàng năm trị giá 20 tỷ USD

Hãng thông tấn Reuters ngày 2/7 đưa tin, Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) đã bắt đầu vận hành một nền tảng bảo lãnh đầu tư và cho vay một cửa mới; trong đó, WBG hy vọng sẽ tăng gấp ba lần việc cung cấp bảo lãnh và bảo hiểm rủi ro được cung cấp trên toàn thế giới lên mức 20 tỷ USD mỗi năm.

Nhóm Ngân hàng thế giới khởi động gói bảo lãnh hàng năm trị giá 20 tỷ USD
Thế giới chưa chuẩn bị tốt cho các vụ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu

Theo đánh giá của các nhà khoa học, thế giới chưa chuẩn bị tốt cho việc ứng phó với các vụ cháy rừng ngày càng tăng và ngày càng nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu, khi các đám cháy hoành hành từ Bắc Mỹ đến châu Âu mở đầu cho mùa hè ở Bắc bán cầu trong năm nóng nhất lịch sử hiện nay.

Thế giới chưa chuẩn bị tốt cho các vụ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu
Return to top