Thế giới

Tổng thống Biden hối thúc Thượng viện duyệt ngân sách đối phó với đại dịch toàn cầu

ClockThứ Sáu, 22/01/2021 15:28
TTH.VN - Mỹ sẽ ủng hộ kế hoạch toàn cầu chống lại COVID-19 và tiêm vắc-xin cho các nước nghèo hơn như một phần của “Chiến lược quốc gia về ứng phó dịch COVID-19 và sẵn sàng ứng phó đại dịch” vừa được Tổng thống Joe Biden công bố hôm thứ Năm, trong đó có cả việc thúc đẩy Quốc hội nước này hỗ trợ nhiều hơn cho các nỗ lực quốc tế.

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46Từ Nhật Bản đến Mỹ, người trẻ từ bỏ tìm việcMỹ: Lỗi hệ thống khiến hàng triệu khoản cứu trợ được chuyển sai tài khoản2020 - một năm rất khácMỹ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ khách quốc tế

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố Chiến lược quốc gia về ứng phó dịch COVID-19 và sẵn sàng ứng phó đại dịch của Mỹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Tham gia lại các sứ mệnh toàn cầu là một trong những ưu tiên của ông Biden kể từ khi nhậm chức vào thứ Tư và một trong những hành động đầu tiên của ông là hủy bỏ kế hoạch rút lui của cựu Tổng thống Donald Trump khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có trụ sở tại Geneva.

Theo chiến lược COVID-19 của Mỹ, ông Biden sẽ chỉ đạo Ngoại trưởng và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người của mình thông báo cho WHO và liên minh vắc-xin GAVI về ý định của Washington trong việc hỗ trợ chương trình Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT Accelerator) và tham gia các cơ sở sản xuất COVAX.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã nói chuyện với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm thứ Năm về các kế hoạch của Washington, Nhà Trắng cho biết.

Chương trình ACT-Accelerator và các cơ sở COVAX của nó là kế hoạch toàn cầu để đối phó với đại dịch, nhằm cung cấp 2 tỷ liều vắc-xin COVID-19 vào cuối năm 2021, 245 triệu ca điều trị và thực hiện 500 triệu xét nghiệm. Những lô vắc-xin đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến các nước nghèo hơn vào tháng Hai.

Trong chiến lược này, “chính quyền Biden-Harris sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ từ Quốc hội để tăng cường và duy trì những nỗ lực này, cũng như các sáng kiến ​​đa phương hiện có khác liên quan đến việc chống lại COVID-19,” đồng thời kêu gọi Washington tìm cách quyên góp bất kỳ số lượng vắc-xin dôi dư trong tương lai.

Cho đến nay, ACT-Accelerator đã nhận được 6 tỷ USD và khoản cam kết của Mỹ là 4 tỷ USD, nhưng vẫn cần thêm 23 tỷ đô la nữa.

Ứng cử viên Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết lợi ích quốc gia của nước này là đảm bảo vắc-xin được phân phối hiệu quả và nhanh chóng trên toàn cầu. “Chúng tôi nhận thấy khả năng xảy ra khủng hoảng nợ giữa các nền kinh tế mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Chúng tôi đang chứng kiến ​​các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ở từng quốc gia vì COVID-19 đã gây khó khăn hơn cho việc cung cấp các dịch vụ y tế khác,” ông Blinken nói.

Ông Blinken cũng mô tả WHO là một “tổ chức không hoàn hảo cần được cải tổ”, nhưng nói rằng tốt hơn là nên giải quyết vấn đề với tư cách là một quốc gia thành viên.

Anh Tuấn (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Return to top