Thế giới

Tổng thống Putin xác nhận Nga hỗ trợ quân đội Syria

ClockChủ Nhật, 06/09/2015 11:56
TTH.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 đã lên tiếng về những thông tin thời gian vừa qua về sự xuất hiện của quân đội nước này tại Syria. 


Tổng thống Putin (Ảnh: TASS)

Hãng thông tấn RIA-Novosti dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố Vladivostok cho biết Nga đang "nghiêm túc" hỗ trợ huấn luyện và hậu cần cho quân đội Syria.

Người đứng đầu chính phủ Nga khẳng định can thiệp trực tiếp quân sự vào Syria "chưa phải là vấn đề được nước này tính tới hiện nay". Tuy nhiên, ông không loại trừ phương án này trong tương lai.

"Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ quân đội Syria vào lúc này. Tuy nhiên, để duy trì quân đội thường trực ở Syria không phải là vấn đề đem ra thảo luận vào lúc này. Hiện quân đội Nga đang nghiêm túc hỗ trợ hậu cần và huấn luyện cho binh sĩ Syria. Chúng tôi muốn thành lập một liên minh quốc tế nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tại đây. Nhằm chấm dứt điểu này, chúng tôi sẽ tham vấn với Mỹ. Cá nhân tôi đã có cuộc thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Barack Obama", Tổng thống Putin khẳng định.

Tuyên bố nêu trên của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi xuất hiện những hình ảnh trên mạng internet cho thấy xe bọc thép hiện đại BTR-82a có mặt tại chiến trường Syria. Ngoài ra, các binh sĩ đứng tại khu vực này cũng trao đổi với nhau bằng tiếng Nga.

Tuần trước, nhật báo Yedioth Ahronoth của Israel dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Nga đang có kế hoạch triển khai hàng nghìn quân tới Syria nhằm xây dựng căn cứ không quân, qua đó cho phép nước này tiến hành các chiến dịch không kích chống lại IS.

Trong khi đó, giới phân tích tại Nga đã bác bỏ thông tin của tờ Yedioth Ahronoth khi cho rằng Moscow không muốn "sa lầy" như Mỹ trước đây tại Iraq và hiện Nga cũng đang gặp nhiều vấn đề liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Ông Yevgenny Buzhinsky, một viên tướng đã nghỉ hưu và nay là chuyên gia phân tích của Trung tâm Phân tích PIR tại Moscow, cho biết: "Đó là điều không thể dễ thực hiện. Để triển khai một đội quân quy mô tới hàng nghìn người cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện, của Nga. Theo những gì tôi biết, các cố vấn của chính phủ không muốn quân đội Nga can dự vào cuộc chiến ở Syria".

Trong khi đó, ông Pavel Felgenhaeur, một bình luận viên quân sự độc lập tại Nga, cho rằng chính phủ nước này sẽ tránh can thiệp quy mô lớn vào Syria. Ông khẳng định: "Những chiến dịch như thế luôn được giữ bí mật song rõ ràng Nga có đội ngũ cố vấn tại Syria. Đó là những cố vấn về kỹ thuật và cơ khí nhằm giúp quân đội Syria sử dụng các thiết bị quân sự phức tạp. Ngoài ra, sẽ có nhóm binh sĩ đi theo bảo vệ đội cố vấn đó. Thực sự mà nói các đơn vị máy bay chiến đấu của quân đội Syria khó có thể hoạt động liên tục trong suốt bốn năm qua mà không có sự hỗ trợ của Nga".

Ngọc Anh (Theo Dantri)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Return to top