Thế giới

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Grenada

ClockThứ Bảy, 26/03/2022 10:23
Tại buổi lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ được bổ nhiệm Lê Viết Duyên cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Grenada trên tất cả các lĩnh vực lên tầm cao mới.

ESCAP sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vữngASEAN-Chile khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác phát triểnĐảng Bảo thủ ủng hộ Chính phủ Anh thúc đẩy quan hệ với Việt NamHai nước Việt Nam-Lào sát cánh bên nhau, cùng phát triểnViệt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương

Đại sứ Lê Viết Duyên trình Thư ủy nhiệm lên Tổng Toàn quyền Grenada Cecile La Grenade. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Ngày 24/3, Đại sứ được bổ nhiệm của Việt Nam Lê Viết Duyên đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng Toàn quyền Grenada, bà Cecile La Grenade, tại Dinh Tổng Toàn quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ được bổ nhiệm Lê Viết Duyên đã trân trọng chuyển lời chào và thông điệp về tình hữu nghị, hợp tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng Toàn quyền Cecile La Grenade, Chính phủ và nhân dân Grenada; đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Grenada.

Đại sứ được bổ nhiệm Lê Viết Duyên bày tỏ tin tưởng rằng lễ trình Thư ủy nhiệm sẽ tạo nền tảng để hai bên tăng cường quan hệ song phương trên nhiều mặt, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và nông nghiệp.

Ông cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực lên tầm cao mới.

Về phần mình, Tổng Toàn quyền Cecile La Grenade chúc mừng ông Lê Viết Duyên được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Grenada và đánh giá cao đường lối phát triển cũng như những thành công về kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm qua.

Tổng Toàn quyền bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị với Việt Nam và khai thác tối đa tiềm năng hợp tác giữa hai bên về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, dạy nghề, nông nghiệp và biến đối khí hậu.

Cũng trong dịp này, Đại sứ được bổ nhiệm Lê Viết Duyên đã có cuộc tiếp kiến Thủ tướng Grenada Keith Mitchell tại Văn phòng Chính phủ Grenada.

Hai bên trao đổi về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của mỗi nước trong thời gian qua. Thủ tướng Keith Mitchell bày tỏ ấn tượng với tốc độ phát triển và những thành tựu của Việt Nam; mong muốn hai bên sớm tổ chức các hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Đại sứ được bổ nhiệm Lê Viết Duyên cho rằng Việt Nam và Grenada có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác và trở thành những đối tác quan trọng của nhau; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành hai bên để triển khai các lĩnh vực hợp tác tiềm năng và không ngừng quảng bá, giới thiệu thị trường cũng như kết nối doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Trước đó, Đại sứ được bổ nhiệm Lê Viết Duyên cũng đã có buổi gặp chào Bộ trưởng Ngoại giao Grenada Oliver Joseph.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Oliver Joseph khẳng định Grenada và Việt Nam có tiềm năng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Grenada cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và làm nền móng cho các cơ hội hợp tác.

Ngoài ra, Đại sứ được bổ nhiệm Lê Viết Duyên cũng đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Grenada Roxie-Mc Leish Hutchinson. Hai bên đã thảo luận về tình hình thế giới và khu vực, về khả năng hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm như biến đổi khí hậu và hợp tác trên các diễn đàn đa phương.

Grenada là quốc đảo tại khu vực Caribe với diện tích 340km2 và dân số khoảng 111.500 người, là một trong những nước có ít dân nhất trên thế giới nhưng mật độ dân số cao.

Thu nhập bình quân đầu người ở nước này đạt khoảng 9.000 USD trong năm 2021. Grenada có nền kinh tế mở, chủ yếu dựa vào hai lĩnh vực chính là du lịch và trồng trọt nông nghiệp (chiếm tới 80% nền kinh tế).

Bên cạnh đó, Grenada cũng có các ngành sản xuất khác như đồ uống và thực phẩm. Những sản phẩm xuất khẩu chính của Grenada gồm hạt nhục đậu khấu (lớn thứ hai thế giới, sau Indonesia), ca cao và chuối.

Việt Nam và Grenada thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 15/7/1979.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt”

Trước bối cảnh du lịch nội địa còn gặp nhiều thách thức, việc phát động kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực. Để đạt được hiệu quả, Thừa Thiên Huế cũng cần triển khai nhiều giải pháp.

Kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt”
Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam

Trong các cuộc chiến tranh giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cùng với sử dụng sức mạnh quân sự để đánh bại kẻ thù xâm lược, dân tộc Việt Nam đã phát huy cao độ yếu tố chính nghĩa và nhân văn của cuộc chiến tranh đang tiến hành để đánh bại kẻ xâm lược phi nghĩa. Tiếp nối truyền thống đó, trong và sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất quán chủ trương đối xử khoan hồng, nhân đạo đối với tù, hàng binh.

Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam
Thái Lan đón hơn 12 triệu du khách trong 4 tháng

Tờ Thailand Business News ngày hôm nay (7/5) cho hay, Thái Lan vừa chào đón hơn 12 triệu du khách chỉ trong vòng 4 tháng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của đất nước Thái Lan - một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Thái Lan đón hơn 12 triệu du khách trong 4 tháng
Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển
Trong nỗi hoài vọng cố hương

Nhà thơ Triệu Nguyên Phong quê ở Triệu Phong, Quảng Trị, nhưng ông sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế. Ông cũng là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Cuối năm 2023, nhà thơ Triệu Nguyên Phong vừa ra mắt độc giả tập thơ thứ bảy của mình “Theo bóng ta về”, do NXB Thuận Hóa ấn hành. Các tập thơ trước đó gồm: “Say đắng” (2005), Nắng và mưa (2006), Ta và bóng (2009), Rơm rạ chiều quê (2011), Ngược dòng trăng (2013), Ta tìm ta giữa đời (2017).

Trong nỗi hoài vọng cố hương
Return to top