Thế giới
CA TỬ VONG ĐẦU TIÊN Ở NGƯỜI VÌ CÚM GIA CẦM H5N2:

WHO đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ

ClockThứ Bảy, 08/06/2024 06:48
TTH - Hãng Thông tấn AFP ngày 7/6 dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, cơ quan này đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ, sau khi một người đàn ông tử vong vì cúm gia cầm ở Mexico, trường hợp người đầu tiên được xác nhận nhiễm chủng cúm gia cầm H5N2.

Lần đầu tiên phát hiện biến thể cúm gia cầm H5N1 ở lạc đà AlpacaMỹ ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm thứ hai ở người

 Tiêu hủy gà nhiễm cúm gia cầm tại Mexico. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bà Aspen Hammond, cán bộ kỹ thuật thuộc Chương trình cúm toàn cầu của WHO lưu ý, cho đến nay không phát hiện ca nhiễm nào khác liên quan đến trường hợp nói trên. “Việc xác định đặc tính của loại virus này vẫn đang được tiến hành và dữ liệu giải trình tự gen sẽ sớm được cung cấp”, bà Aspen Hammond nói trong một hội thảo trực tuyến.

Trong một tuyên bố, WHO thông tin, bệnh nhân 59 tuổi qua đời sau khi bị sốt, khó thở, tiêu chảy và buồn nôn, “không có tiền sử tiếp xúc với gia cầm hoặc các động vật khác” và “có nhiều tình trạng bệnh lý nền”. Bệnh nhân sống ở tiểu bang Mexico, đã nhập viện vào ngày 24/4 và qua đời cùng ngày, tuyên bố cho biết thêm.

Theo cơ quan y tế của Liên hợp quốc, đây là “trường hợp người đầu tiên được phòng thí nghiệm xác nhận nhiễm virus cúm A (H5N2) và được báo cáo trên toàn cầu”.

Nguy cơ “thấp”

Trong một tuyên bố liên quan, Bộ Y tế Mexico cho hay, bệnh nhân có “tiền sử bệnh thận mãn tính, tiểu đường loại 2 và tăng huyết áp hệ thống”. Không có nguy cơ lây lan cho người dân, và tất cả các mẫu xét nghiệm từ những người tiếp xúc được xác định đều cho kết quả âm tính.

Đáng chú ý, các nhà chức trách đang giám sát những trang trại gần nhà của bệnh nhân, và đã thiết lập một hệ thống giám sát thường trực nhằm phát hiện các trường hợp lây nhiễm khác trong động vật hoang dã tại khu vực này. Trước đó vào ngày 23/5, các cơ quan y tế của Mexico đã báo cáo trường hợp được xác nhận cho WHO sau khi tiến hành các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

WHO cho hay, hiện chưa xác định được nguồn phơi nhiễm với virus này, mặc dù các trường hợp nhiễm H5N2 đã được báo cáo ở gia cầm tại Mexico. Dựa trên thông tin có sẵn, rủi ro đối với dân số nói chung ở mức “thấp”.

Được biết, một biến thể khác của cúm gia cầm, H5N1, đã lây lan trong nhiều tuần ở các đàn bò sữa tại Mỹ, với một số ít trường hợp được báo cáo ở người. Nhưng không có trường hợp nào trong số này lây truyền từ người sang người; thay vào đó, bệnh lây từ gia súc sang người.

Không có vaccine đặc hiệu để ngăn ngừa nhiễm virus cúm gia cầm. Tuy nhiên, các loại vaccine tiềm năng đã được phát triển như một phần của công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch.

Bên cạnh đó, WHO đã ký kết thỏa thuận với 15 nhà sản xuất vaccine để tiếp cận theo thời gian thực khoảng 10% sản lượng vaccine trong tương lai trong trường hợp xảy ra đại dịch cúm gia cầm. Liều lượng sẽ được phân phối đến các quốc gia dựa trên nhu cầu và rủi ro về sức khỏe cộng đồng.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ AFP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đông Nam Á:
“Điểm nóng” về trung tâm dữ liệu toàn cầu

Tạp chí The Straits Times ngày 14/10 có bài viết cho hay, các công ty công nghệ lớn nhất thế giới đang đổ xô đến khu vực Đông Nam Á để xây dựng các trung tâm dữ liệu, vào thời điểm mà nhu cầu về cơ sở hạ tầng và sức mạnh tính toán để hỗ trợ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang gia tăng nhanh chóng.

“Điểm nóng” về trung tâm dữ liệu toàn cầu
WHO triển khai chiến lược toàn cầu ứng phó với bệnh sốt xuất huyết

Tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tổ chức này vừa khởi động Kế hoạch chiến lược toàn cầu nhằm chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó với bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác gây ra bởi arbovirus (virus lây truyền từ động vật chân đốt, ví dụ như muỗi Aedes).

WHO triển khai chiến lược toàn cầu ứng phó với bệnh sốt xuất huyết
WHO và các ngân hàng phát triển đa phương khởi động nền tảng tài trợ y tế mới

Nền tảng đầu tư tác động y tế mới, một quan hệ đối tác mang tính bước ngoặt giữa các ngân hàng phát triển đa phương, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình sẽ giải quyết nhu cầu cấp thiết về các nỗ lực phối hợp nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu ở những cộng đồng dễ bị tổn thương và chưa được phục vụ đầy đủ, qua đó giúp xây dựng khả năng phục hồi nhanh trước các mối đe dọa.

WHO và các ngân hàng phát triển đa phương khởi động nền tảng tài trợ y tế mới
Return to top