Thế giới

Thêm 2 ca tử vong vì dịch MERS tại Hàn Quốc

ClockThứ Năm, 25/06/2015 11:40
TTH.VN - Hàn Quốc thông báo đã có thêm 2 ca tử vong tại nước này vì mắc hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), nâng tổng số người thiệt mạng lên 29.
Hàn Quốc đã có 29 ca tử vong vì dịch MERS - Ảnh: Reuters

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã đưa ra thông báo này ngày 25.6, theo hãng tin Yonhap. Tỉ lệ tử vong vì bệnh dịch này tại Hàn Quốc là hơn 16%.

Một trường hợp nhiễm bệnh mới nhất cũng được thông báo ngày 25.6, nâng số người được điều trị bệnh dịch này tại Hàn Quốc tăng lên 180. Bệnh nhân mắc vi rút gây MERS mới nhất là do ở cùng phòng với một bệnh nhân khác tại bệnh viện ở Busan.

Hiện 77 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 62 người có tình trạng ổn định, theo các quan chức bộ Y tế và Phúc lợi.

Đến nay, đã có 74 người được cho xuất viện sau khi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Trong khi đó, 2.642 người đang được cách ly vì có khả năng bị lây vi rút gây MERS sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân.

Kể từ khi Hàn Quốc xác nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên vào ngày 20.5, khoảng 14.500 người đã được cách ly vì nghi nhiễm MERS; 11.936 trong số đó đã được cho về nhà vì không có triệu chứng bị mắc dịch trong thời gian ủ bệnh của bệnh dịch này là 14 ngày.

Theo Thanh niên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top