ClockThứ Ba, 28/09/2010 07:35

Thí sinh Phạm Hồng Lê Giang đoạt vương miện Hoa hậu

TTH - Vòng chung kết cuộc thi Nét đẹp Kinh tế Huế 2010 đã diễn ra tại Nhà văn hóa thành phố Huế. Đây là cuộc thi quy mô do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường đại học Kinh tế Huế tổ chức để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, chào mừng Đại Hội Đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2010.

Có mặt tại vòng chung kết là 15/61 gương mặt thí sinh tiêu biểu từ các khoa, ngành của Trường Đại Học Kinh tế Huế đã được Ban tổ chức cuộc thi chọn ra từ vòng thi sơ khảo (được tổ chức vào tối 19/9). Sau phần thi Trang phục dạ hội, Trang phục Aerobic, 5 thí sinh đã được chọn vào vòng thi ứng xử.


Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Huế - Nguyễn Văn Phát (thứ hai, bên trái) - trao vương miện Hoa hậu cuộc thi Nét đẹp Kinh tế Huế 2010 cho thí sinh Phạm Hồng Lê Giang (đứng giữa).

Kết quả: vương miện Hoa hậu đã thuộc về thí sinh Phạm Hồng Lê Giang, danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Ngô Thị Minh Hương, Á khôi 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Hồng Quý Minh. Ban tổ chức cũng đã trao các giải thưởng phụ: Người đẹp trí tuệ cho thí sinh Lâm Thái Bảo Ngân; Khuôn mặt khả ái cho thí sinh Phạm Hồng Lê Giang; Người đẹp thời trang cho thí sinh Phạm Trần Hồng Phúc; và giải thí sinh có nhiều khán giả bình chọn cho thí sinh Phạm Mai Thu Thủy.

                                                                                    Tin và ảnh: Ngọc Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

TIN MỚI

Return to top