Thế giới

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung “giai đoạn 2” sẽ được ký sau bầu cử Mỹ

ClockThứ Sáu, 10/01/2020 14:49
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc ký kết thỏa thuận có thể sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Mỹ, Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1Trung Quốc hoãn áp thuế đối với một số hàng hóa của MỹMỹ-Trung chính thức đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Chính phủ Mỹ sẽ sớm tiến hành đàm phán hiệp định thương mại Mỹ-Trung Quốc “giai đoạn 2”. Phát biểu trước báo chí, ông Donald Trump cho biết việc ký kết thỏa thuận có thể sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay: “Chúng tôi sẽ ngay lập tức khởi động đàm phán thương mại Mỹ-Trung “giai đoạn 2”. Tuy nhiên, sẽ mất chút ít thời gian. Tôi nghĩ rằng, tôi có thể chờ đợi hoàn thành thỏa thuận cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống, chúng tôi thực sự cần một thỏa thuận tốt hơn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra vài ngày trước khi Mỹ-Trung ký kết thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1”, dự kiến diễn ra vào ngày 15/1 tới tại Mỹ. Giữa tháng 12/2019, các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã thông qua nội dung của thỏa thuận kinh tế và thương mại "giai đoạn 1", dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1” được thông qua sẽ phần nào giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước suốt 2 năm qua./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top