Thế giới

Thủ tướng Malaysia sa thải Phó Thủ tướng và 4 Bộ trưởng

ClockThứ Ba, 28/07/2015 14:40
TTH.VN - Truyền thông Malaysia hôm nay (28/7) đưa tin, Thủ tướng Najib Razak vừa sa thải cấp phó của ông và 4 Bộ trưởng khác trong một cuộc cải tổ Nội các sau khi ông bị chỉ trích về cách xử lý trong một vụ bê bối tham nhũng tại quỹ đầu tư nhà nước 1MDB vốn đang ngập trong nợ nần.

Các cổng thông tin nội bộ của Malaysia ngày hôm nay cho biết, Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin là một trong những người bị sa thải khỏi Nội các, một ngày sau khi ông Muhyiddin phát biểu công khai lần đầu tiên về vụ bê bối tham nhũng tại quỹ đầu tư nhà nước 1MDB và thúc giục Thủ tướng Najib cho lời giải thích.


Thủ tướng Malaysia Najib Razak (phải) và Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin trong một cuộc họp báo. Ảnh: The Star

Theo tờ Insider Malaysia, Phó Thủ tướng Muhyiddin tiết lộ rằng ông đã yêu cầu Thủ tướng Najib từ chức Chủ tịch Hội đồng cố vấn của 1MDB nhưng lời khuyên này sau đó đã bị bỏ qua. Ông Muhyiddin nói rằng, ông đưa ra lời khuyên này vì không muốn tên tuổi của Thủ tướng Najib bị hoen ố do tham gia vào quỹ đầu tư nhà nước đang chìm ngập nợ nần.

Trang tin CNA cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Ahmad Zahid Hamidi sẽ thay thế cho vị trí của Phó Thủ tướng Muhyiddin.

Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB đang dính các khoản nợ trị giá hơn 11 tỷ USD và đang được điều tra bởi cơ quan chức năng do sự quản lý yếu kém về tài chính và tham nhũng. Hội đồng tư vấn của công ty được chủ trì bởi Thủ tướng Najib.

Utusan Malaysia Online, một cổng thông tin, cũng đưa tin rằng Thủ tướng Najib ​​sẽ thay thế 4 Bộ trưởng hàng đầu trong cuộc cải tổ sớm.

Một phát ngôn cho đảng cầm quyền Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất UMNO, Utusan nói rằng, Thủ tướng Najib đã gặp nhà vua Malaysia, Sultan Abdul Halim Mu'adzam, để giới thiệu Nội các mới cho người đứng đầu nhà nước, người có vai trò chủ yếu về các nghi lễ.

Hãng tin Reuters nói rằng không thể xác minh các thông tin này ngay lập tức và một phát ngôn viên của văn phòng thủ tướng từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.

Thủ tướng Najib ngày hôm qua đã yêu cầu Phó Thủ tướng và các quan chức khác chấm dứt việc ý kiến ​​về vụ bê bối tham nhũng tại quỹ đầu tư nhà nước của nước này, ông nói rằng những tranh cãi giữa các nhà lãnh đạo sẽ làm xói mòn sự ủng hộ của người dân dành cho Chính phủ.

 

Tố Quyên (lược dịch từ Reuters, CNA & Straitstimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top