Thế giới

Thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh bất ổn toàn cầu

ClockThứ Tư, 18/11/2015 19:04
TTH - Tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn và các nước nên tìm cách để đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong khi đối mặt với bất ổn toàn cầu, Sputnik dẫn lời Thủ tướng Dmitry Medvedev cho biết hôm qua (18/11).

“Hội nghị thượng đỉnh của chúng ta đang diễn ra trong thời điểm khó khăn của nền kinh tế toàn cầu. Tình hình vẫn rất bất ổn. Tất cả chúng ta, bao gồm cả những quốc gia tham dự APEC và các nước khác, cần phải tìm đáp án cho những câu hỏi phức tạp. Làm thế nào để đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong điều kiện bất ổn toàn cầu?”, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh tại Hội nghị thượng đỉnh các CEO của APEC đang diễn ra ở Manila.

Thủ tướng Nga cũng nói thêm rằng, các quy tắc thương mại thế giới cần phải được phổ biến và thống nhất trên nền tảng của Tổ chức Thương mại Thế giới của tất cả các bên quan tâm.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik, PressTV & Japantimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top