Thể thao

Thúc đẩy phong trào bóng đá học đường

ClockThứ Hai, 28/09/2020 20:15
TTH.VN - Chiều 29/9, Sở Giáo dục & Đào tạo và Liên đoàn Bóng đá tỉnh ký kết thoả thuận hợp tác thúc đẩy hoạt động bóng đá phong trào trong trường học.

Năm của thể thao học đường


Lễ ký kết diễn ra duwis sự chủ trì của ông Nguyễn Dung (trái) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh và ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo 

Với mục tiêu nâng cao sức khỏe, phát triển các kỹ năng xã hội cho học sinh thông qua hỗ trợ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh phát triển các CLB bóng đá phong trào trong trường học và lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp, cần thiết cho học sinh, Sở Giáo dục & Đào tạo và Liên đoàn Bóng đá tỉnh đã đi đến thỏa thuận ở 9 lĩnh vực.

Cụ thể, khuyến khích, hỗ trợ các trường thành lập và duy trì các CLB bóng đá trong trường học; hỗ trợ các CLB trong việc lồng ghép hoạt động giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động bóng đá phong trào tại các CLB; tổ chức đào tạo HLV, trọng tài bóng đá phong trào, hướng dẫn viên kỹ năng sống cho các CLB; tổ chức các hoạt động bóng đá, kỹ năng sống, như Ngày hội bóng đá vui, các giải, các hoạt động giao lưu bóng đá.

Hai bên cũng thỏa thuận việc chia sẻ, hỗ trợ kỹ thuật với các tỉnh, thành trong việc phát triển bóng đá phong trào trong trường học; tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; tiếp nhận TNV Việt Nam và nước ngoài phù hợp nhằm hỗ trợ các hoạt động bóng đá phong trào và đào tạo giáo dục kỹ năng sống; thúc đẩy, phát triển các hoạt động xã hội hóa tại các CLB...

Bên cạnh thỏa thuận thời gian hợp tác có giá trị đến 31/12/2020, nếu đồng ý tiếp tục hợp tác vào năm tiếp theo thì thống nhất bằng văn bản và thỏa thuận trên sẽ tự động gia hạn đến 31/12/2021, Sở Giáo dục & Đào tạo và Liên đoàn Bóng đá tỉnh cũng nhất trí chia sẻ các giá trị chung và cam kết cùng tạo ra môi trường an toàn, đảm bảo sự tham gia công bằng của học sinh nam và nữ vào các hoạt động trên.

“Thỏa thuận này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển thể chất cho học sinh, hứa hẹn tạo nên bước tiến mới trong sự nghiệp phát triển của ngành giáo dục cũng như thể thao tỉnh nhà”, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo chia sẻ.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top