ClockThứ Tư, 23/12/2020 20:54

Tiêu hủy 21.000 tang vật hàng giả, hàng không nguồn gốc

TTH.VN - Ngày 23/12, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh và Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức tiêu hủy tang vật tịch thu do vi phạm hành chính.

Tiêu hủy gần 21,5 tấn hàng hoá kém chất lượng, hàng giả, hàng cấmTiêu hủy 23 tấn hàng hóa tịch thu kém phẩm chất, hàng giả, hàng nháiTiêu hủy hàng giả, hàng nhái hơn 5,5 tỷ đồng

Gần 21.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được cơ quan chức năng đem đi tiêu hủy

Tại khu xử lý chất thải của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế - xã Thủy Phương (TX. Hương Thủy), gần 21.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng các loại, thuốc lá do nước ngoài sản xuất, đồ chơi trẻ em, áo quần, túi xách, máy móc thiết bị… đã được các đơn vị tiến hành tiêu hủy.

Đây là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không có hồ sơ công bố hợp quy, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm…mà các cơ quan chức năng phát hiện, tịch thu trước đó.

Cùng ngày, Công an huyện Phú Vang cho biết bắt giữ thành công một đối tượng truy nã. Đó là, Nguyễn Tường (SN 1984), trú tại phường Phú Bài (TX. Hương Thủy). Trước đó, lực lượng Công an xã Phú Lương phát hiện Nguyễn Tường đang lẩn trốn tại nhà bố mẹ vợ ở thôn Vĩnh Lương Khê, xã Phú Lương.

Nguyễn Tường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tội cố ý gây thương tích, nhưng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Dịp này, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Vang đã vận động, thu hồi 2 khẩu súng tự chế. Như vậy, trong đợt cao điểm triển khai vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vừa qua, Công an huyện Phú Vang đã vận động thu hồi được 26 khẩu súng tự chế các loại.

Tin, ảnh: Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

TIN MỚI

Return to top