ClockThứ Sáu, 14/08/2020 14:54

Tòa án Nhân dân tỉnh nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng

TTH.VN - Ngày 14/8, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức lễ nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chanh, trú tại tổ dân phố Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Đây là tình cảm tri ân của cán bộ, công chức, người lao động TAND tỉnh đối với thế hệ cha ông đã có những cống hiến, hy sinh to lớn cho Tổ quốc, Nhân dân.

Truy tặng danh hiệu cao quý cho 12 “Ba mẹ Việt Nam Anh hùng”Phát hành sách “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế” tập VTruy tặng danh hiệu cho 17 "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”Tự hào Mẹ Việt Nam Anh hùngThêm 73 mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chanh được TAND tỉnh nhận phụng dưỡng

Mẹ Nguyễn Thị Chanh (sinh năm 1929), có chồng và con là liệt sĩ. Chồng của mẹ Chanh là ông Võ Quyền, hy sinh năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta sắp đến ngày thắng lợi. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất.

Chồng hy sinh, một mình mẹ lặn lội tần tảo nuôi con. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, con trai của mẹ, anh Võ Đối tham gia kháng chiến chống Mỹ, giải phóng quê hương và đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Ghi nhận công lao của mẹ Nguyễn Thị Chanh và gia đình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng và Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý - Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào ngày 15/8/2014.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hàng năm, TAND tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Phú Vang, huyện Phong Điền và TP. Huế.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top