ClockThứ Năm, 07/07/2016 13:58

Tọa đàm giới thiệu tiềm năng đầu tư phát triển du lịch Thừa Thiên Huế

Ngày 5/7 tại Hà Nội, UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Tọa đàm giới thiệu tiềm năng đầu tư phát triển du lịch của Thừa Thiên Huế. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn tham dự buổi tọa đàm.

Buổi toạ đàm nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 tới tại thành phố Huế.

Thừa Thiên Huế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam, có vị trí thuận lợi về giao thông, là cửa ngõ hướng ra biển Đông của tuyến Hành lang Kinh tế Đông – Tây. Với địa hình tự nhiên phong phú và đa dạng, Thừa Thiên Huế sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng như Vịnh Lăng Cô, Vườn quốc gia Bạch Mã, cùng với những di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận đó là quần thể di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế, bên cạnh đó còn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa khác gắn liền với hơn 500 lễ hội.

Tại buổi tọa đàm. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Để khai thác những tiềm năng đó, Thừa Thiên Huế đã công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 bao gồm 30 dự án thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến, cơ sở hạ tầng… với tổng số vốn khoảng 70.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn, tính khả thi cao, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch như: xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển, sân golf, khu đô thị An Vân Dương, khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Đánh giá về tình hình phát triển du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho rằng Thừa Thiên Huế là một tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, tuy nhiên tốc độ phát triển hiện nay còn chưa tương xứng với tiềm năng. Thời gian tới, địa phương cần tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới hơn nữa bên cạnh việc khai thác du lịch dựa vào di sản văn hóa cố đô Huế, đồng thời đa dạng hoá các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng núi, khám phá hệ sinh thái.

Các dự án đầu tư du lịch ở Huế hiện nay chủ yếu ở mức vừa và nhỏ, phần lớn các khách sạn thuộc phân khúc thấp, hiện chỉ có khoảng hơn 600 phòng tiêu chuẩn 5 sao. Các đại biểu đều cho rằng Thừa Thiên Huế cần chú trọng phát triển hơn nữa các khách sạn đạt tiêu chuẩn, thu hút khách du lịch phân khúc cao cùng với đó nâng cao nhận thức về phát triển du lịch bền vững.

Tại buổi toạ đàm, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã giới thiệu các cơ chế chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư khi đầu tư vào địa phương. 

Theo TCDL

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
“Làm gì cũng cần có sự chuẩn bị trước”

Đó là chia sẻ của ông Võ Quang Huệ, cố vấn cấp cao của Tập đoàn Vingroup đến sinh viên, giảng viên Đại học Huế trong buổi tọa đàm “Dặm đường tôi đi: Hành trình từ BMW, Bosch đến Vinfast” do Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế tổ chức sáng 19/4.

“Làm gì cũng cần có sự chuẩn bị trước”
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

TIN MỚI

Return to top