ClockThứ Sáu, 15/03/2019 21:22

Toàn tỉnh có hơn 105.000 “Gia đình học tập”

Hội Khuyến học TP. Huế trao học bổng hơn 11,8 tỷ đồng

Phấn đấu đến năm 2020 có 70% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 50% “Dòng họ học tập”, 60% “Cộng đồng học tập”, 50% “Đơn vị học tập”… là nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” do UBND tỉnh tổ chức chiều 15/3. Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục củng cố, mở rộng phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, xem phong trào là của cả hệ thống chính trị. Trong đó, nhân rộng các mô hình đã có hiệu quả thời gian qua; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; kịp thời tuyên dương các điển hình. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 105.341/281.752 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 478/1277 thôn, tổ dân phố đạt “Cộng đồng học tập”; có 13 xã đạt danh hiệu Cộng đồng học tập...

THÁI SƠN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Vận động hơn 12 tỷ đồng tiếp sức phong trào khuyến học

Ngày 21/12, Hội Khuyến học TX. Hương Thủy tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Các ông: Nguyễn Văn Mễ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh; Phan Công Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương các họ tộc cùng 90 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6 ngàn hội viên trên toàn địa bàn TX. Hương Thủy

Hương Thủy Vận động hơn 12 tỷ đồng tiếp sức phong trào khuyến học

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top