"Tội lãng phí rất nguy hiểm, còn hơn cả tham ô"
TTH.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng lãng phí còn nguy hiểm hơn cả tham ô nên cần quy định xử lý hình sự.
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cần bổ sung tội lãng phí vì tính chất nguy hiểm của hành vi này.
“Tội lãng phí rất nguy hiểm, còn hơn cả tham ô. Nên quy định lãng phí bao nhiêu thì bị xử lý hình sự nếu không xảy ra rất nhiều”, đại biểu Thuyền nói.
![]() |
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền |
Đại biểu Lê Đình Khanh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cũng cho rằng nên đưa tội tội lãng phí vào chương tội phạm chức vụ. Bởi thực tế nhiều cái lãng phí ghê gớm do người được ngồi vào vị trí quan trọng nhưng do non kém mà gây thất thoát rất lớn.
Xử lý hình sự tội lãng phí cũng là quan điểm của đại biểu Đỗ Văn Đương - Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Thực tế cứ có dự án là làm rồi không sử dụng, để hoang hoá dẫn đến lãng phí rất lớn, khiến người dân bức xúc.
Theo đại biểu Đương, người thực hiện dự án nhiều khi biết trước công trình sẽ không được sử dụng nhưng cứ làm thì pháp luật hình sự phải can thiệp.
Cũng liên quan bổ sung tội danh mới, đại biểu Trần Văn Độ (đoàn An Giang) đề nghị thêm tội siết nợ vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vì hiện nay những trường hợp này bị xử lý rất nghiêm khắc với tội danh cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản.
Cho rằng những người vay dùng tiền, chiếm dụng vốn của người khác xảy ra phổ biến lại được pháp luật bảo vệ tuyệt đối như vậy là không hợp lý, đại biểu Trần Văn Độ đề nghị thêm quy định tội siết nợ sẽ phù hợp hơn với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cũng đề nghị thêm tội bội tín vì “nhân dân điên đầu về chuyện cho vay rồi không trả vì người vay cứ nói đầu tư kinh doanh mất hết tiền. Có kiện dân sự cũng không biết bao giờ mới đòi được”.
Còn đại biểu Lê Đình Khanh lại đề nghị chuyển từ xử lý hình sự tội đưa hối lộ sang xử phạt hành chính. Người có chức có quyền mà nhận hối lộ phải nghiêm trị./.
Theo VOV
- Xử phạt người đưa thông tin: “Chính sách một vợ được lấy nhiều chồng để giải quyết tình trạng dư thừa nam giới” (03/03)
- Bàn giao “Mái ấm niềm tin” cho phụ nữ nghèo (03/03)
- Hoàn thiện thể chế - động lực cho đất nước cất cánh (03/03)
- Âm ỉ tình trạng xâm hại trẻ em (03/03)
- Chưa thể “rã băng” (03/03)
- Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021 (03/03)
- Ô tô khách chở 6.580 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc (02/03)
- Chính phủ thông qua Đề án cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế (02/03)
-
Bàn giao “Mái ấm niềm tin” cho phụ nữ nghèo
- Không vì dịch bệnh mà làm ảnh hưởng tiến độ các dự án trọng điểm
- Ra quân Tháng Thanh niên năm 2021
- Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm 2 phó chánh thanh tra tỉnh
- Thừa Thiên Huế ấn định 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026
- Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19
- Khoảnh khắc thanh niên lên đường nhập ngũ
- Hơn 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ Cập nhật
- Ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu QH
- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ phạm nhân
-
Đối tượng chuyên trộm cây cảnh sa lưới
- Thừa Thiên Huế sẽ thành thành phố trực thuộc Trung ương
- Trước công sở xứ Huế nên trồng hoàng mai
- Cuộc chiến không khoan nhượng
- Khen thưởng Công an TX. Hương Trà phá thành công chuyên án lừa đảo bằng công nghệ cao
- Mạnh tay với “quái xế”
- Xử lý nhiều vụ việc liên quan đánh bạc
- Bắt giam nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế
- Hơn 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ Cập nhật
- Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm 2 phó chánh thanh tra tỉnh
-
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021
- Không vì dịch bệnh mà làm ảnh hưởng tiến độ các dự án trọng điểm
- Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 22-26/2/2021
- Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm 2 phó chánh thanh tra tỉnh
- Thừa Thiên Huế ấn định 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026