ClockThứ Sáu, 16/07/2021 09:41

Tội phạm lừa đảo qua mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi

TTH.VN - Sáng 16/7, báo cáo về tình hình, kết quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VIII cho thấy, tội phạm lừa đảo qua mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi hơn.

Kéo giảm tội phạm ma túyNiềm tin hướng thiệnChuyển hóa kiệt 131từ phức tạp sang địa bàn an toànXây dựng Huế trở thành thành phố không trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túyNghiêm minh trong xét xử tội phạmBị cáo Lê Quang Huy Phương lãnh 6 năm 8 tháng tùThưởng nóng Công an TP. Huế vì phá chuyên án sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sảnNhiều chiến công trong tháng cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Công an tỉnh triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm, (xảy ra, nắm được 309 vụ, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 41 vụ, giảm 13,4%), cơ cấu tội phạm không có đột biến, không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Hầu hết các loại án đều giảm, kể cả tính chất, mức độ nguy hiểm, như: giết người: 1 vụ (giảm 87,5%), cố ý gây thương tích 37 vụ (giảm 5,13%), trộm cắp tài sản: 128 vụ (giảm 25,15%), cướp giật 8 vụ (giảm 52,94%), cướp tài sản 3 vụ (không tăng giảm).

Tuy nhiên, một số loại án nổi lên, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 như: tội phạm xâm phạm phụ nữ và trẻ em: 11 vụ (tăng 2 vụ); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 29 vụ (tăng 45%), nhất là lừa đảo qua mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi hơn.

Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội, từ đầu năm đến nay, các lực lượng đã tập trung chỉ đạo điều tra, khám phá 277 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt 89,64% bắt 477 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 16,1 tỷ đồng; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt 100%; phát hiện, đấu tranh, triệt phá làm tan rã 60 ổ, nhóm/507 đối tượng (các ổ, nhóm, đối tượng này hoạt động đơn giản, tự phát, chủ yếu là đánh bạc, cố ý gây thương tích và trộm cắp; kết quả xử lý hình sự 191 đối tượng, xử lý hành chính 297 đối tượng).

Nổi bật là việc tấn công quyết liệt liệt đối với tội phạm hoạt động “tín dụng đen”; phát hiện, đấu tranh, triệt phá, xử lý hình sự 6 vụ/9 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tổ chức đấu tranh hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao: phát hiện, xử lý hình sự 10 vụ/20 đối tượng (lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng: 7 vụ/13 đối tượng; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc 3 vụ/7 đối tượng)...

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
Return to top