ClockThứ Năm, 05/01/2017 14:00

Tổng thống Hàn Quốc lại vắng mặt tại phiên điều trần của Tòa Hiến pháp

Dù bà Park Geun-hye vắng mặt nhưng Hội đồng thẩm phán của Tòa Hiến pháp Hàn Quốc vẫn tiến hành việc nghe tranh luận của các luật sư.

Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ mọi cáo buộcVụ bê bối "Choi-gate" và khoảng trống lãnh đạo ở Hàn QuốcQuyền Tổng thống Hàn Quốc sẽ tiếp tục các chính sách của bà ParkTái diễn biểu tình phản đối Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hyeBà Park Geun-hye điều trần trước Quốc hội về vụ phà Sewol

Ngày 5/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lại một lần nữa vắng mặt tại buổi điều trần của Tòa án Hiến pháp, xem xét vụ bà bị Quốc hội luận tội hồi đầu tháng trước.

Quang cảnh một phiên điều trần của Tòa Hiến pháp Hàn Quốc. (Ảnh: New York Times)
Bà Park Geun-hye đã được yêu cầu có mặt tại tòa để khai báo sau khi đã không xuất hiện tại buổi điều trần chính thức đầu tiên được tiến hành hôm 3/1 vừa qua. 

Luật pháp hiện hành của Hàn Quốc không bắt buộc bà Park Geun-hye phải xuất hiện và các luật sư của bà cũng vừa tiết lộ ít khả năng bà sẽ có mặt tại các phiên điều trần sắp tới. 

Xác nhận sự vắng mặt của Tổng thống Park Geun-hye tại tòa, Hội đồng thẩm phán gồm 9 người của Tòa án Hiến pháp vẫn tiến hành việc nghe tranh luận của các luật sư của bà Park Geun-hye và của Quốc hội về vụ luận tội nhà lãnh đạo này hôm 9/12 vừa qua liên quan tới vụ bê bối dính líu đến người người bạn thân tín của bà.

Dự kiến trong ngày 5/1, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ nghe phần trình bày của 4 nhân chứng quan trọng, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu những người này có đến tham dự phiên điều trần này hay không. Phiên điều trần thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra vào 10/1./. 

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch Đông Nam Á đang phục hồi

Các chuyên gia nhận định, ngành du lịch của khu vực Đông Nam Á đang “nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm” sau khi chịu tác động nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19, khi các hạn chế tiếp tục được nới lỏng và sự đa dạng hóa của các dịch vụ du lịch đã thu hút du khách quốc tế quay trở lại.

Du lịch Đông Nam Á đang phục hồi
Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản sẽ không dự Hội nghị RCEP tại Bangkok

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, ông Hiroshi Kajiyama sẽ vắng mặt tại một cuộc họp cấp bộ trưởng về một thỏa thuận thương mại tự do trên toàn châu Á vào cuối tuần này tại Bangkok để tham dự các cuộc thảo luận của Quốc hội Nhật Bản, một quan chức của Quốc hội vừa cho biết.

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản sẽ không dự Hội nghị RCEP tại Bangkok
Return to top