ClockChủ Nhật, 12/11/2017 15:57

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Hà Nội

13 giờ chiều nay (12/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald TrumpTổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trước đó, tại buổi họp báo vào sáng ngày 12.11, ông Donald Trump đã dành lời cảm ơn tới lãnh đạo cũng như như nhân dân Việt Nam vì sự tiếp đón nồng hậu, đồng thời tiếp tục khắng định tình cảm hữu nghị, gắn kết và mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong chuyến thăm tới Việt Nam lần này của ngài Tổng thống, Việt Nam và Mỹ đã ra tuyên bố chung nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào các quan chức Việt Nam trước khi lên chuyên cơ rời Hà Nội

Tổng thống Donald Trump kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đạt được nhiều thỏa thuận về kinh tế, thương mại. Hai bên nhất trí ưu tiên hơn trong vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong vấn đề này.

Lãnh đạo hai nước đã có cuộc hội đàm bổ ích về các vấn đề quốc tế mà cả hai quan tâm. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các diễn đàn quốc tế, nhất trí phần quan trọng nhất của quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - ASEAN. 

Một trong những kết quả đạt được trong chuyến thăm của ông Donald Trump tới Việt Nam là quyết định hợp tác tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa, sau khi hai nước vừa kết thúc thành công dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Ngoài ra, cũng trong sáng 12/11, lãnh đạo hai nước đã cùng chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp đồng mua, hỗ trợ sản phẩm động cơ PW1100G-JM; biên bản ghi nhớ có ràng buộc về Hợp đồng Bảo dưỡng động cơ máy bay Pratt & Whitney PW1100G-JM trị giá khoảng 1,5 tỉ USD; bản ghi nhớ về Dự án Kho cảng khí đốt hóa lỏng tự nhiên Sơn Mỹ trị giá khoảng 1,3 tỉ USD; bản ghi nhớ về Hợp tác cung cấp khí đốt hóa lỏng tự nhiên và Đầu tư thượng nguồn, Hợp đồng mua và bảo dưỡng 20 động cơ thế hệ mới PW1.000G để lắp đặt cho 10 tàu bay A321NEO của Vietjet.

Sau lễ đón trọng thể sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm tại Phủ Chủ tịch. ẢNH NGỌC THẮNG

Tổng thống Mỹ cũng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước khi rời Việt Nam. ẢNH NGỌC THẮNG

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau chuyến thăm Việt Nam, ông Donald Trump đến Philippines để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS)

Theo Thanh niên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Hôm nay, ngày 23/1, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Đức đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Hội nghị cấp cao Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu:
Tổng thống Mỹ công bố thêm quỹ chống biến đổi khí hậu

Hãng Thông tấn Reuters ngày 21/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường tham vọng cắt giảm khí thải carbon, đồng thời đoàn kết với cam kết tạo ra một nửa số phương tiện hạng nhẹ được bán ra trong năm 2030 là những mẫu xe không phát thải.

Tổng thống Mỹ công bố thêm quỹ chống biến đổi khí hậu
Return to top