Thế giới

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện

ClockThứ Bảy, 27/09/2014 09:29
TTH.VN - Hiện Mỹ, Trung Quốc và 6 quốc gia nữa chưa phê chuẩn vào Hiệp ước Cấm Thử hạt nhân Toàn diện (CTBT).

Liên Hợp Quốc hôm qua (26/9) có cuộc họp về Hiệp ước Cấm Thử hạt nhân Toàn diện ( CTBT) bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York ( Mỹ).

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh, việc phê chuẩn Hiệp ước là rất quan trọng và hối thúc các bên thông qua. Các nước cần phải làm mọi điều có thể để đảm bảo hiệp ước này có hiệu lực vì lợi ích của người dân toàn cầu.

Được coi là nền tảng cho những nỗ lực giúp đảm bảo một thế giới không có bom hạt nhân, Hiệp ước được đàm phán những năm 1990 nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, hiệp ước chưa thể có hiệu lực cho tới khi Mỹ, Trung Quốc và sáu nước khác thông qua.

Ngoại trưởng Đức Franh Frank-Walter Steinmeier cho biết, nước này ủng hộ mạnh mẽ cho Hiệp ước và hối thúc tất cả các nước phê chuẩn. Mỹ- một trong 8 nước cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel, Iran, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Ai Cập vẫn chưa phê chuẩn.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ tuân theo lệnh cấm thử hạt nhân mặc dù Mỹ chưa thể thông qua tại Quốc hội.

Phạm Hà (Theo VOV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top