Thế giới

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hủy bỏ chuyến thăm Triều Tiên

ClockThứ Tư, 20/05/2015 16:09
TTH.VN - Nguyên nhân là vì Triều Tiên đã thông qua các kênh ngoại giao cho biết họ không ủng hộ quyết định thăm khu công nghiệp Kaesong của ông Ban Ki-moon.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 20/5 cho biết, kế hoạch tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để thăm khu công nghiệp Kaesong đã bị hủy bỏ, sau khi Bình Nhưỡng từ chối ủng hộ quyết định của ông.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Seoul (Hàn Quốc), ông Ban Ki-moon cho rằng đây là một hành động đáng tiếc. 

Khu công nghiệp Kaesong

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thông qua các kênh ngoại giao thông báo rằng họ không ủng hộ quyết định đến thăm khu công nghiệp chung Kaesong của ông Ban Ki-moon. Triều Tiên cũng chưa đưa ra lí do tại sao không ủng hộ chuyến thăm của ông Ban Ki-moon.

Ông Ban Ki-moon trước đó bày tỏ mong muốn đến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào một thời điểm thích hợp nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Quyết định của ông Ban Ki-moon đưa ra sau khi Triều Tiên thông báo thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chống hạm (SLBM), bất chấp lệnh cấm thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo của Liên Hợp Quốc./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top