ClockThứ Năm, 13/02/2020 14:37

Triển lãm Di động toàn cầu 2020 bị hủy

GSMA, đơn vị tổ chức MWC 2020, xác nhận sự kiện công nghệ di động này không thể diễn ra do sự bùng phát của dịch viêm phổi corona (Covid-19).

Xiaomi Mi 10 có RAM 16 GB ra mắt ngày 23/2Galaxy S11 có thể ra mắt ngày 11/2Hình ảnh thật của mẫu máy Nokia 5.2 bị rò rỉ

Thông báo đã được GSMA đưa ra sau cuộc họp khẩn hôm 12/2. Ban đầu, cuộc họp dự kiến diễn ra vào thứ 6 (14/2) nhưng buộc phải tổ chức sớm hơn do số lượng doanh nghiệp tham dự tuyên bố rút khỏi sự kiện tăng mạnh.

Bên ngoài nơi tổ chức MWC 2020 trước khi bị hủy

Theo John Hoffman, Giám đốc điều hành của GSMA, việc hủy tổ chức Triển lãm Di động Toàn cầu là "sự quan tâm tới sức khỏe cộng đồng". Tuy nhiên, Phonearena cho rằng việc thiếu hàng loạt công ty công nghệ chủ chốt là nguyên nhân chính.

Trước đó, Sony, LG, Amazon, ZTE, Facebook... tuyên bố không tham gia MWC năm nay do virus corona bùng phát, đe dọa đến sức khỏe nhân viên, đối tác, khách hàng của họ. Cùng lý do này, những hãng viễn thông lớn được xem như xương sống của MWC, cũng đã rút lui, bao gồm AT & T, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, NTT Docomo, Nokia và Ericsson.

Sau khi hủy MWC 2020, GSMA sẽ tập trung cho sự kiện MWC Thượng Hải (Trung Quốc) và MWC Los Angeles (Mỹ), dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Trong khi đó, MWC tại Barcelona (Tây Ban Nha) nhiều khả năng phải đến tháng 2 năm sau mới tổ chức lại.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 33 năm, MWC không tổ chức được.

Mobile World Congress là sự kiện lớn nhất trong năm của toàn ngành công nghiệp di động, diễn ra tháng 2 hàng năm tại Barcelona, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp tham gia. Theo thống kê, quy mô của sự kiện đạt 492 triệu euro, tạo ra 14.100 việc làm bán thời gian. GSMA hiện cũng là tổ chức thương mại công nghiệp đại diện cho hơn 1.200 công ty trên toàn hệ sinh thái di động, do đó, MWC là cơ hội để hàng nghìn tổ chức, cá nhân hội tụ với nhau để hợp tác, giao dịch và ra mắt sản phẩm toàn cầu.

Theo vnexpress.net

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Lan tỏa Văn hóa Việt Nam qua Triển lãm 'Không gian Văn hóa Việt' tại Mỹ

Những vật phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam như mô hình trống đồng, Khuê văn các, trang phục áo dài trên chất liệu lụa truyền thống, gốm Chu đậu, đồ sơn mài, mây tre... đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ lựa chọn kỹ càng mang tới trưng bày tại triển lãm mang tên “Không gian Văn hoá Việt Nam”.

Lan tỏa Văn hóa Việt Nam qua Triển lãm Không gian Văn hóa Việt tại Mỹ
“Những người bạn” tụ hội về Huế

Họ dù ở nhiều thế hệ, sống ở nhiều vùng miền khác nhau nhưng có chung niềm đam mê với hội họa để rồi còn hẹn hò về Huế triển lãm. Với họ, Huế là vùng đất để lại rất nhiều kỷ niệm không chỉ trong sáng tác mà còn ở tình bằng hữu, tình của những người nghệ sĩ với nhau.

“Những người bạn” tụ hội về Huế

TIN MỚI

Return to top