ClockThứ Ba, 23/08/2022 16:14

Triển vọng từ cây sâm Bố Chính

TTH - Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với thế mạnh của địa phương, nhiều hội viên cựu chiến binh tại huyện miền núi A Lưới từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, như thử nghiệm trồng sâm Bố Chính.

Cây sâm Bố Chính trên đất Quảng Nhâm

Chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh Lê Chiến ở tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới, lúc cả gia đình ông đang chăm bón trên 5 sào sâm Bố Chính. Được biết, sâm Bố Chính là một dược liệu, đầu ra rất ổn định và sinh trưởng tốt ở vùng miền núi A Lưới. Năm 2020, Chi hội Doanh nhân – Chủ trang trại – Gia trại Hội cựu chiến binh huyện A Lưới đã đầu tư cho 4 hộ gia đình cựu chiến binh trồng thử nghiệm với diện tích khoảng 2 sào. Qua thu hoạch cho thấy hiệu quả của sâm Bố Chính đạt cao, năm 2021, Hội đã đầu tư thêm cho trên 15 hộ gia đình cựu chiến binh trồng với diện tích trên 3ha. Hiện cây sâm đã trồng được 8 tháng, hứa hẹn sẽ cho năng suất cao.

Theo cựu chiến binh Lê Chiến, gia đình ông tham gia mô hình trồng cây sâm Bố Chính đã được 2 mùa, cho hiệu quả và thu nhập cao hơn rất nhiều đối với các loại cây trồng khác. Quá trình trồng thì rất dễ chăm sóc, ít công chăm bón, không phải như các loại cây hoa màu khác (rau cải, dưa, hành, ngò…).

Đây là mô hình được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân so với nhiều loại cây trồng khác. Do vậy, Chi hội Doanh nhân – Chủ trang trại – Gia trại Hội cựu chiến binh huyện A Lưới đang nhân rộng mô hình trồng sâm Bố Chính trong Hội Cựu chiến binh trong toàn huyện. Đồng thời hỗ trợ phân, cây giống, tìm đầu ra, tiêu thụ ổn định, lâu dài cho người dân cũng như cựu chiến binh.

Cựu chiến binh Lê Đằng, tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới phấn khởi: Trước đây, vườn tôi trồng các loại rau màu như dưa, rau cải, đậu, hành... mỗi năm thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Hai năm nay, gia đình tôi chuyển sang trồng sâm thì thu nhập tính ra gấp rất nhiều lần, bởi vì 1 sào sâm này chúng tôi thu 45 triệu đồng chỉ trong vòng có 8 tháng. Nếu như A Lưới trồng cây sâm Bố Chính mà có đầu ra, có bao tiêu thì đây là cây trồng có triển vọng xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Cựu chiến binh Trịnh Huy Sơn, Hội trưởng Hội Doanh nhân – Chủ trang trại – Gia trại Hội Cựu chiến binh huyện A Lưới cho biết, so sánh hiệu quả giữa cây sâm và những cây trồng khác thì thấy công lao động giảm xuống, cây sâm ít bị sâu bệnh, công chăm bón ít, thu nhập lại cao. Cây sâm (hoa, lá bà con phơi khô làm trà sâm, cây xay ra làm thức ăn cho gia súc, củ bán làm thuốc). 

Chuyển đổi cây trồng để tăng giá trị trên cùng một diện tích đất đang là hướng đi đúng đắn và lâu dài của Chi hội Doanh nhân – Chủ trang trại – Gia trại Hội Cựu chiến binh huyện A Lưới. Mô hình trồng cây sâm Bố Chính bước đầu đã giúp một số hộ gia đình cựu chiến binh nâng cao thu nhập. Cũng từ đó thay đổi cách nghĩ, cách làm cho đại bộ phận nông dân, thoát ra khỏi lối canh tác cũ, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp, từng bước vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Trần Tình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

TIN MỚI

Return to top