Thế giới

Triều Tiên "không có cơ hội" trong cuộc xung đột với Hàn Quốc

ClockThứ Tư, 02/09/2015 08:35
TTH.VN - Hãng tin AFP ngày 2/9 trích dẫn nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter rằng, Triều Tiên sẽ không có cơ hội đánh bại Hàn Quốc và các nước đồng minh trong một cuộc xung đột, sau khi xuất hiện các căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, khiến hai nước đứng trước bờ vực của cuộc xung đột vũ trang.

Cuộc khủng hoảng liên Triều vào tháng trước được kích hoạt bởi vụ nổ mìn làm hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương khi đang tuần tra dọc biên giới liên Triều. Một thỏa thuận để xoa dịu căng thẳng đã đạt được vào tuần trước.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung - Ảnh: Telegraph

"Chúng tôi muốn nói rằng, bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên cũng sẽ bị đáp trả và họ không có cơ hội đánh bại chúng tôi và các nước đồng minh tại Hàn Quốc", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu trong một chương trình trên truyền hình.

"Hàn Quốc là một trong những khu vực hết sức nhạy cảm. Đó có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà chiến tranh có thể nổ ra chỉ với quyết định của chúng tôi (Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia đồng minh)”, ông Carter nói thêm.

Quân đội Mỹ giữ vai trò quan trọng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi cuộc chiến liên Triều kết thúc (1950-1953). Gần 30.000 lính Mỹ đang đồn trú lâu dài tại Hàn Quốc.

Trong một diễn biến trước đó, Seoul đổ lỗi cho Bình Nhưỡng về cuộc khủng hoảng mới nhất trên biên giới hai nước và đáp trả vụ nổ mìn bằng cách tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyền về phía Triều Tiên với hàng loạt chiếc loa công suất lớn.

Triều Tiên từ chối cáo buộc của Hàn Quốc, đồng thời đe dọa phản ứng bằng hành động vũ trang sau khi những căng thẳng quân sự trên biên giới không ngừng tăng vọt. 

Lê Thảo (lược dịch từ AFP & Sputniknews)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top