Thế giới

Triều Tiên sẵn sàng chống lại mọi cuộc chiến tranh từ Mỹ

ClockChủ Nhật, 11/10/2015 10:34
TTH.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng” để đối phó với mọi mối đe dọa chiến tranh từ Mỹ.

Ông Kim Jong-un nói điều này lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 10/10.

trieu tien san sang chong lai moi cuoc chien tranh tu my hinh 0
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và vị khách Trung Quốc dự lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng. (ảnh: AP)

Trong bài diễn văn, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh: “Chúng ta có thể tự tin nói rằng các lực lượng vũ trang mang tính cách mạng của chúng ta ngày nay có thể đối phó với bất cứ loại chiến tranh nào do Mỹ thực hiện. Chúng ta sẵn sàng bảo vệ nhân dân cùng bầu trời xanh của đất mẹ”.

Theo CNN, lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên là dịp để Triều Tiên trình diễn sức mạnh của lực lượng vũ trang và dàn vũ khí đặc biệt là máy bay không người lái và tên lửa tầm xa.

Tên lửa KN-08 mới, từng xuất hiện trong lễ duyệt binh năm 2012, năm nay được cho là nâng cấp hiện đại với tầm bắn lên tới 10.000km, đồng thời đầu đạn cũng được nâng cấp. Khoảng 20.000 lính đã tham gia vào sự kiện vốn được cho là lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên.

Khách mời quốc tế trong lễ duyệt binh lần này ở Triều Tiên không được công bố, song theo CNN có sự hiện diện của ông Lưu Vân Sơn - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, trong chuyến thăm Bình Nhưỡng lần này, ông Lưu Vân Sơn đã chuyển lá thư của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Chủ tịch Kim Jong-un, khẳng định Bắc Kinh coi trọng quan hệ với Bình Nhưỡng.

Ngân Giang (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top