Thế giới

Triều Tiên sập mạng internet ngày thứ 2 liên tiếp

ClockThứ Tư, 24/12/2014 10:58
TTH.VN - Trang AFP đưa tin kết nối mạng internet của Triều Tiên tiếp tục bị gián đoạn trong khoảng thời gian ngắn vào hôm qua 23/12. 

Vào lúc 15h40 chiều qua 23/12, kết nối trực tuyến của Triều Tiên đã bị ngắt hoàn toàn và hơn nửa tiếng sau đó kết nối này đã được khôi phục, công ty Dyn Research Dyn Research - một hãng phân tích dữ liệu công ty an ninh mạng có uy của Mỹ - thông báo.

Công ty này xác nhận Bình Nhưỡng cũng gặp phải các vấn đề về kết nối và việc mất khả năng kết nối mạng tương tự như vụ việc một ngày trước đó. Hiện Triều Tiên đang phải vật lộn để có thể đảm bảo đường truyền mạng.

Hôm 22/12, mạng internet của Triều Tiên sập trong 9 tiếng sau thời gian dài đường truyền không ổn định. Các chuyên gia mạng cho rằng mạng máy tính của nước này có thể đã bị tấn công sau khi tin tặc được cho là từ Triều Tiên tấn công vào hệ thống mạng của hãng phim Sony.

Trang AFP cho hay Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố bà từ chối bình luận về vụ việc này.

Tuần trước, khi các cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công vào hãng phim Sony được FBI đưa ra, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết sẽ "đáp trả thích đáng" vụ tấn công này.

Thoa Phạm (Theo Dân trí)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top