ClockThứ Sáu, 19/08/2016 09:11

Trưa nay bão Dianmu vào Hải Phòng - Ninh Bình

4h sáng 19/8, tâm bão Dianmu ở trên vịnh Bắc Bộ, cách vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 180 km về phía đông. Với tốc độ 15-20 km/h, chỉ trưa nay bão đi vào đất liền, gây gió mạnh tối đa 90 km/h (cấp 9-10).

23h đêm 18/8, bão Dianmu đổ bộ vào huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ông Đào Trọng Tuệ, Phó chủ tịch huyện cho biết, do gió không lớn, công tác đón bão được chuẩn bị tốt nên toàn huyện an toàn, các công trình xây dựng, tàu thuyền neo đậu tránh trú tại âu cảng không bị ảnh hưởng.

Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo đường đi của bão lúc 4h. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn trung ương, giữ hướng tây, tốc độ 15 km/h, lúc 4h ngày 19/8 tâm bão cách bờ biển Hải Phòng - Ninh Bình khoảng 180 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 90 km/h (cấp 9).

Dự báo, bão tiếp tục theo hướng tây, tốc độ 15-20 km/h, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 10h, Dianmu ở trên vùng ven biển Hải Phòng - Ninh Bình, sức gió mạnh nhất 100 km/h (cấp 10). Tâm bão tiếp đó sẽ đi vào đất liền các tỉnh này, đi sâu vùng đồng bằng Bắc Bộ và bắc Thanh Hóa, sức gió 75 km/h (cấp 8), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn diện rộng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến hết ngày 20/8. Tổng lượng mưa cả đợt ở vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 400 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh - Quảng Bình phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Mực nước trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng, sông Đáy, sông Đào sẽ lên nhanh. Biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5 m, hạ lưu từ 2-3 m.

Rút kinh nghiệm từ hai cơn bão đầu tiên gây nhiều thiệt hại, các địa phương đã tích cực chống bão Dianmu.

Tại TP Hải Phòng, đến 17h chiều 18/8, công tác phòng chống bão đã hoàn tất. Các phương tiện thủy bị cấm xuất bến và hoạt động trên sông biển; cửa khẩu, cống xung yếu qua đê đã được hàn khẩu và tổ chức di chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Người dân không chịu di chuyển sẽ bị cưỡng chế. Hôm nay các trường học từ bậc học mầm non đến cấp trung học phổ thông được nghỉ. 

Đề phòng nguy cơ xảy ra sự cố về môi trường tại “núi” chất thải gypsum thuộc Nhà máy DAP Đình Vũ, bãi rác Đình Vũ và sự cố về điện khi bão vào, lãnh đạo TP Hải Phòng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng chuẩn bị các phương án ứng phó.

Theo VnExpress

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Top 3 kênh tuyển dụng hiệu quả cho doanh nghiệp tại Hải Phòng

Trong bối cảnh phát triển kinh tế và doanh nghiệp tại Hải Phòng ngày càng mạnh mẽ thì nhu cầu tìm kiếm việc làm đang trở thành vấn đề được quan tâm nhất hiện nay. Một trong những giải pháp giải cho vấn đề này chính là lựa chọn các kênh tuyển dụng uy tín. Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 3 kênh tìm kiếm việc làm đáng tin cậy và hiệu quả nhất tại Hải Phòng.

Top 3 kênh tuyển dụng hiệu quả cho doanh nghiệp tại Hải Phòng
“Gặp” Tràng An ở xứ Thanh

Chuyến công tác cuối năm đến Thanh Hóa, chúng tôi may mắn có dịp được ghé thăm khu danh thắng Kim Sơn. May mắn vì bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi được đặt chân đến địa danh này, và cảm thấy bất ngờ như bắt gặp một Tràng An thu nhỏ giữa xứ sở Lam Kinh.

“Gặp” Tràng An ở xứ Thanh
Chủ động phương án ứng phó mưa lớn

Dự báo có mưa lớn, vùng tâm điểm mưa có nơi lên đến trên 800 mm, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu vận hành để đưa về mực nước thấp nhất, sẵn sàng đón lũ; các địa phương tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn trước ngày 25/11.

Chủ động phương án ứng phó mưa lớn
Return to top