Thế giới

Trung Quốc thất vọng trước thỏa thuận Ấn Độ-Nhật Bản về Biển Đông

ClockThứ Ba, 15/12/2015 16:12
TTH.VN - Tờ Times of India đưa tin Trung Quốc ngày 14/12 đã bày tỏ thất vọng về thỏa thuận giữa Ấn Độ và Nhật Bản liên quan tới tự do hàng hải ở Biển Đông.  


Thủ tướng Nhật Bản và Ấn Độ ký thỏa thuận về tự do hàng hải ở Biển Đông. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thỏa thuận này được ký trong chuyến thăm Ấn Độ vừa qua của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh Bắc Kinh có lý do để tiến hành các hoạt động của mình ở Biển Đông.

Ông này nói: “Chúng tôi hy vọng các nước bên ngoài khu vực tôn trọng những nỗ lực của các nước trong khu vực trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, thay vì phản đối.”

Một số nước, trong đó có Việt Nam và Malaysia đã phản đối hoạt động xây dựng và đi lại của Hải quân Trung Quốc tại khu vực xung quanh các đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Mỹ và Nhật Bản cũng phản đối các hoạt động của Trung Quốc, gọi đây là hành động gây cản trở tự do hàng hải.

Trong khi đó, thỏa thuận Ấn Độ-Nhật Bản cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế những hành động đơn phương có nguy cơ đe dọa đến hòa bình.

Trung Quốc phản đối Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, những nước ở ngoài khu vực Biển Đông, bày tỏ lập trường về vấn đề tranh chấp đảo này.

Bắc Kinh cũng phản đối việc New Delhi mời Tokyo tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar ở Ấn Độ Dương.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top