ClockThứ Hai, 25/04/2022 06:58

Từ sách đến câu chuyện thực tế

TTH.VN - “Nhấc mông lên đừng ngồi đó mà mơ”, từ sách đến câu chuyện thực tế là chủ đề chương trình open talk do Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh phối hợp với Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức ngày 24/4.

Chuẩn bị tâm thế cho doanh nghiệp “Ra khơi”Khơi nguồn khởi nghiệp trẻGọi vốn hỗ trợ dự án khởi nghiệp

GS. Phan Văn Trường (bìa phải) chia sẻ cởi mở với các bạn sinh viên. Ảnh: Viện NCPT

Với sự tham gia của hai diễn giả: GS. Phan Văn Trường và doanh nhân Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, các bạn sinh viên Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế đã được nghe những câu chuyện thú vị, kiến thức bổ ích chuẩn bị cho hành trang lập nghiệp.

GS. Phan Văn Trường đã chia sẻ với các bạn sinh viên về những việc mà các bạn trẻ phải tích lũy trong quá trình học tập, đó là năng lượng, kinh nghiệm, trải nghiệm để thành công, quan trọng là phải hành động để thực hiện ước mơ, có động lực để bắt đầu.

Dịp này, doanh nhân Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, tác giả cuốn sách “Nhấc mông lên đừng ngồi đó mà mơ” cũng chia sẻ những trải nghiệm đúc kết từ công việc, sự nghiệp và cuộc sống của một doanh nhân dưới lăng kính mới mẻ, thú vị. Doanh nhân Nguyễn Đặng Quỳnh Anh từng là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Yeah1, Chủ tịch Hội đồng quản trị Yeah1 eDigital.  

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Return to top