ClockThứ Tư, 10/10/2018 11:28

Tuyên truyền sâu rộng các nội dung Nghị quyết của Trung ương

TTH.VN - Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018 bằng hình thức trực tuyến để thông tin một số nội dung chuyên đề quan trọng và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Ông Võ Văn Phuông, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Chủ động nắm thông tin và định hướng dư luậnTăng cường tuyên truyền về các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nướcKịp thời đấu tranh, phản bác trước những âm mưu của các thế lực thù địchNắm bắt dư luận xã hội, xử lý kịp thời tình huống, điểm nóng ở cơ sở

Tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy; Bí thư, Phó bí thư, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, Thành ủy Huế.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo viên Trung ương truyền đạt một số nội dung chính về những kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và hương hướng nhiệm vụ thời gian tới; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 và Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) và các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài các nội dung tuyên truyền Trung ương đã định hướng, đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương 9 tháng đầu năm 2018; công tác phòng chống bão lụt, các hoạt động kỷ niệm các ngày truyền thống của các ban của Đảng…

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID: Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí

Cùng với Hà Nội, từ 22/4 – 22/6/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp (LLTP) trên trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Việc này nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan

Ngày 29/3, Thanh tra (TT) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra (TT) và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT. Tại Thừa Thiên Huế, Chánh TT tỉnh Lương Bảo Toàn cùng gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT tham dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan
Chăm sóc tốt hơn sức khỏe của Nhân dân

Hội nghị triển khai công tác Y tế năm 2024 do Bộ Y tế tổ chức, kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, diễn ra trong sáng 9/1. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Chăm sóc tốt hơn sức khỏe của Nhân dân
Return to top