Thế giới

Tỷ phú Donald Trump: Sẵn sàng than vãn để trở thành Tổng thống Mỹ

ClockThứ Tư, 12/08/2015 10:04
TTH.VN - Tỷ phú Donald Trump khẳng định, sẽ làm mọi điều để trở thành Tổng thống Mỹ kể cả phải than vãn bởi ông muốn “đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại như xưa”.

“Tôi sẵn sàng than vãn nếu có thể giành chiến thắng vì tôi không muốn phải chịu thất bại”, ông Trump phát biểu trên CNN ngày 11/8: “Tôi là kẻ hay than vãn và tôi sẽ làm điều này cho đến khi tôi giành chiến thắng mới thôi”.

ty phu donald trump: san sang than van de tro thanh tong thong my hinh 0

Tỷ phú Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty Images

Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua vào Nhà Trắng của Đảng Cộng hòa, đã lên tiếng bác bỏ thông tin của hãng ABC News rằng, ông đang cân nhắc trở thành ứng cử viên độc lập.

“Tôi đang tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng với tư cách là đại diện của Đảng Cộng hòa và tôi đang giành ưu thế trong mọi cuộc trưng cầu ý dân. Tôi muốn tham gia cuộc đua này với tư cách là ứng viên của Đảng Cộng hòa”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về việc ông sẽ làm gì trong cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq, ông Trump cho biết: “Tôi sẽ đưa quân đến đó chiếm toàn bộ các mỏ dầu và bảo vệ chặt chẽ những mỏ dầu mà chúng tôi chiếm được”.

Trả lời câu hỏi về cách thức tiếp cận với Iran liên quan đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử, ông Trump khẳng định: “Iran sẽ phải tôn trọng tôi. Họ sẽ phải làm bất kỳ những gì mà tôi yêu cầu bởi tôi có rất nhiều quyền lực đối với các quốc gia như Iran”.

Ông Trump nhấn mạnh: “Nếu tôi là Tổng thống Mỹ, thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ còn tốt gấp trăm lần hiện nay”.

Khi được hỏi về vấn đề kế hoạch hóa gia đình, ông Trump cho rằng, việc này là việc “riêng của mỗi gia đình” và “Chính phủ không cần phải cấp tiền hỗ trợ cho họ”.

“Tôi sẽ xem xét những khía cạnh tích cực của việc này vì tôi muốn đảm bảo rằng, vấn đề này sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho phụ nữ. Chúng ta cần phải chăm sóc phụ nữ thật tốt”, ông Trump khẳng định.

Trong khi đó, Thượng Nghị sĩ Bang Kentucky Rand Paul đã lên tiếng chỉ trích những tuyên bố mà ông cho là “nổ tung trời” của ông Trump.

“Liệu chúng ta có thể thay đổi nước Mỹ chỉ bằng những lời lẽ rỗng tuếch như thế? Phải có ai đó đứng ra ngăn chặn ông ấy”, ông Paul tuyên bố.

“Tôi nghĩ rằng, nếu không ai đứng lên chống lại những tuyên bố như vậy, thì những tuyên bố như thế sẽ tiếp diễn. Trừ khi có ai đó chỉ ra rằng “Hoàng đế của chúng ta không mặc quần áo”, thì ông ta vẫn cứ “tồng ngồng” như vậy và có thể chúng ta sẽ phải chấp nhận việc một ngôi sao truyền hình có thể trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa”, ông Paul nói.

Bà Hillary Clinton, ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa cũng lên tiếng cho rằng: “Chiến dịch của ông Trump là một show truyền hình rất đáng xem”.

“Chiến dịch này hoàn toàn mang tính chất giải trí đơn thuần”, bà Clinton mỉa mai./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top