Thế giới

Úc hành động để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Iran

ClockThứ Sáu, 11/12/2015 07:15
TTH.VN - Úc ngày hôm qua (10/12) công bố đang tiến hành các hành động pháp lý cần thiết để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, phù hợp với việc thực hiện Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Iran và nhóm P5 + 1 đã đạt được vào giữa vào tháng 7 vừa qua, theo tin từ PressTV.

Peter Varghese, Quốc vụ khanh Ngoại giao và Thương mại Úc, nói với Đại sứ Iran tại Canberra – ông Abdolhossein Vahaji rằng, Chính phủ Úc hỗ trợ việc thực hiện JCPOA. Đồng thời, ông Varghese cũng nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao Úc không hài lòng với mối quan hệ ở mức độ hiện tại và đang tìm cách tăng cường các mối quan hệ với Iran.

Ông Peter Varghese - Quốc vụ khanh Ngoại giao và Thương mại Úc. Ảnh: Image.

Hai quan chức cũng đã thảo luận lộ trình cho việc mở rộng quan hệ kinh tế và chú trọng đến việc trao đổi các đoàn đại biểu về chính trị và thương mại giữa hai nước, IRNA sáng nay (11/12) đưa tin.

Theo đó, Đại sứ Iran Vahaji nhắc lại với người đồng cấp Varghese về những giải pháp mà Iran đã thực hiện liên quan đến các cam kết của mình đối với JCPOA và kêu gọi Chính phủ Úc hỗ trợ để đẩy nhanh quá trình dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Iran.

JCPOA đã đạt được giữa Iran và nhóm P5 + 1 (5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và Đức), sau các cuộc đàm phán kéo dài đầy cam go giữa 2 bên hồi tháng 7 vừa qua.

Dựa trên thỏa thuận đạt được, Iran sẽ hạn chế một số khía cạnh của hoạt động năng lượng hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhất định đối với quốc gia Trung Đông này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - tổ chức có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp của Iran trong việc hạn chế các hoạt động năng lượng hạt nhân như những gì đã thống nhất với P5 + 1 trong JCPOA - đã thông báo rằng, Iran thực hiện đúng cam kết của mình.

Theo đó, Tehran sử dụng công bố này để hối thúc nhóm P5 + 1 để thực hiện trách nhiệm của mình như cam kết trong thỏa thuận và tiến tới việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Hiện chưa có thông tin về thời điểm chính xác được ấn định cho việc này, nhưng một số nước thành viên của nhóm P5 + 1 cho biết, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt có thể xảy ra vào đầu năm 2016.

Tố Quyên (lược dịch từ PressTV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top