Thế giới

Ukraine lại nóng: Phe đối lập ở Lugansk đã kiểm soát biên giới với Nga

ClockThứ Hai, 18/05/2015 11:26
TTH.VN - Người phát ngôn Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine thông báo “quân nổi dậy Lugansk do Nga hậu thuẫn đã kiểm soát vùng biên giới với Nga".

Lực lượng này cấm các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tiến lại gần khu vực cách biên giới Ukraine – Nga 15 km.

 
CH Nhân dân Lugansk tự xưng đang kiểm soát khu vực biên giới với Nga (ảnh: BBC)

Oleksandr Motuzyanyk, phát ngôn viên quân đội cho biết: “Lãnh đạo Cossack của CH nhân dân Lugansk tự xưng đã tuyên bố kiểm soát toàn bộ biên giới Ukraine và Nga. Mục đích của việc tuyên bố này là để ngăn OSCE làm nhiệm vụ giám sát các hoạt động vận chuyển giữa Ukraine với Nga”.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đang nóng trở lại những ngày gần đây khi Tổng thống Ukraine Poroshenko nhấn mạnh tầm quan trọng  của việc giành lại quyền kiểm soát các khu vực biên giới, hiện nằm trong tay lực lượng đối lập.

Theo ông Poroshenko, khu vực biên giới này là tuyến đường vận chuyển hàng hóa, vũ khí cũng như binh lính Nga sang hỗ trợ lực lượng miền Đông.

Ngân Giang (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top