ClockThứ Năm, 21/03/2024 12:22

Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh

TTH.VN - Sáng 21/3, tại Nhà khách Quốc hội (Hà Nội) diễn ra hội thảo “Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật do Liên hiệp các Hội VHNT của ba địa phương tổ chức.

"Bản hòa âm đất nước" đầy truyền cảmCông bố thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ VIIDâng hương tưởng niệm danh nhân Đặng Huy TrứHướng tới Liên hoan nghệ thuật nhiếp ảnh Huế - Sài Gòn - Hà Nội

Từ trái qua: NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội; KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh; nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế 

Đoàn văn nghệ sĩ thành phố Huế đến với Thủ đô, gồm nhà thơ Lê Tấn Quỳnh, nhà nghiên cứu lý luận phê bình Hồ Thế Hà, Phạm Phú Phong, nhạc sĩ Lê Chí Quốc Anh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Văn Trân, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế, nghệ sĩ Nguyễn Văn Thanh,… do nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế làm Trưởng đoàn.

Hội thảo “Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển” được tổ chức nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện nền VHNT ba thành phố 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật của ba thành phố trong giai đoạn mới.

Trong diễn từ khai mạc, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội, khẳng định “Giá trị văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng, là những giá trị tiêu biểu, nền tảng của văn hóa Việt Nam”. Theo ông, mỗi thành phố đều xây dựng và tạo nên gương mặt VHNT riêng, bản sắc riêng, đa dạng, muôn vẻ trên nền tảng văn hóa dân tộc, văn hóa Việt Nam. Chính từ đó đã tạo nên bức tranh tổng thể của VHNT Việt Nam.

Các tham luận của đoàn Thừa Thiên Huế như “Vai trò văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế trong dòng chảy lịch sử” của nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc; “50 năm một chặng đường sưu tầm, nghiên cứu và phục hồi lễ hội văn hóa dân gian ở Thừa Thiên Huế” của nhà nghiên cứu Nguyễn Thế; “Văn học xứ Huế 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: Nhìn từ bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường” của nhà nghiên cứu lý luận phê bình Phạm Phú Phong… đã góp phần tạo nên sự đa sắc màu cho hội thảo và góp phần khẳng định vị thế của VHNT Thừa Thiên Huế trong dòng chảy VHNT nước nhà.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật của 3 hội VHNT Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh là hoạt động thiết thực của giới văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) sắp tới.

Hoạt động kéo dài trong 4 ngày từ 20 đến 23/3.

Phạm Phước Châu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Top khách sạn Hà Nội đạt chuẩn 5 sao quốc tế trên Traveloka

Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và sự tinh tế của Hà Nội, rất nhiều du khách chọn lựa khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế để lưu trú. Trên Traveloka, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những khách sạn sang trọng, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời.

Top khách sạn Hà Nội đạt chuẩn 5 sao quốc tế trên Traveloka
Giúp 1.000 nữ nông dân nghèo phục hồi, phát triển sinh kế bền vững

Ngày 20/7, Hội Chữ Thập đỏ (HCTĐ) tỉnh, tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội tổ chức hội thảo tổng kết dự án "Phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã đặc biệt khó khăn và các xã khó khăn tại Thừa Thiên Huế". Tham dự có bà Caroline Rachel Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Giúp 1 000 nữ nông dân nghèo phục hồi, phát triển sinh kế bền vững
Để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa

Lợi thế về cảnh quan, di sản văn hóa, nét cổ kính, trầm mặc của đền đài, cung điện, di tích, kiến trúc..., Huế đang là điểm đến được các nhà làm phim lựa chọn. Đây cũng là cơ hội để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa.

Để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top