ClockThứ Năm, 14/03/2024 12:40

Giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

TTH.VN - “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam” là nội dung trưng bày chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Quảng Điền tổ chức tại Trường THCS Ngô Thế Lân sáng 14/3.

Phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí ThanhHơn 27,3 nghìn người tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Nguyễn Chí ThanhViếng nhà làm việc của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở mật khu Tây NinhChuyện về người Pa Cô thờ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Các em học sinh được nghe kể về những kỷ niệm gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Nguyễn Quyên 

Nội dung trưng bày chuyên đề: “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam” tập trung giới thiệu hơn 100 hình ảnh và tư liệu, hiện vật tiêu biểu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Quân đội và người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế.

Sau lễ khai mạc trưng bày chuyên đề, Hội thi tìm hiểu về lịch sử với chủ đề “Viết tiếp trang sử quê hương” được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; góp phần củng cố thêm kiến thức lịch sử cũng như kĩ năng giao tiếp, giao lưu học hỏi cho các em học sinh thuộc 5 trường THCS: Nguyễn Đình Anh, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Đà, Ngô Thế Lân, Phan Thế Phương trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Đây là các hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm ôn lại những năm tháng hào hùng, những chiến công oanh liệt của Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền nói riêng; đồng thời, thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế đối với những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước đối với thế hệ trẻ, nhất là học sinh trên địa bàn huyện Quảng Điền.

THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Return to top