ClockThứ Năm, 23/02/2023 11:48

Triển lãm tranh dân gian và trải nghiệm thư pháp

TTH.VN - Sáng 23/2, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền, Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện Quảng Điền tổ chức triển lãm chuyên đề Sắc Xuân.

Bảo vệ động vật rừng qua trải nghiệm mô hình Cà phê Sơn DãRa mắt sách và triển lãm về Hiệp định Paris ở Verrières-le-BuissonTriển lãm tranh mừng xuânHọa sĩ Nguyễn Thiện Đức triển lãm tranh tại Hà NộiNâng tầm, lan tỏa thương hiệu Huế - Thành phố FestivalTriển lãm tranh của cố họa sĩ Bửu Chỉ tại TP. Hồ Chí MinhLàng cổ vào tranhVẻ đẹp tâm hồn ẩn chứa trong tranh của nữ họa sĩĐặng Mậu Tựu và hành trình trở về ngày xưa

Công chúng và du khách trải nghiệm vẽ tranh dân gian 

Tại triển lãm Sắc Xuân, công chúng Quảng Điền và du khách được chiêm ngưỡng một bộ sưu tập hơn 100 bức tranh dân gian Việt Nam với 4 dòng tranh đặc sắc: Đông Hồ, Làng Sình, Hàng Trống, Kim Hoàng. Đây là những dòng tranh dân gian truyền thống đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam.

“Có thể nói, đây là một diện mạo của văn hóa cổ của người Việt mà ở đó nó thể hiện nét tinh hoa của văn hóa như nghệ thuật về khắc gỗ, vẽ tranh, nghệ thuật sử dụng màu tự nhiên rồi kỹ thuật làm giấy như thế nào thì tất cả những cái đấy nó được hội tụ trong dòng tranh dân gian. Qua đây, mọi người cũng thấy được rằng di sản của Việt Nam rất nhiều và cần phải gìn giữ”- Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ tại triển lãm.

Tại triển lãm sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm vẽ tranh, viết thư pháp hoặc in tranh.... cho người tham gia triển lãm được tham gia trãi nghiệm

Thời gian tổ chức từ ngày 23 - 25/2/2023.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

TIN MỚI

Return to top