ClockChủ Nhật, 10/10/2010 22:07

"Thăng Long - Hà Nội: Thành phố rồng bay"

TTH - Vào lúc 20g ngày 10-10, tại sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra buổi lễ hoành tráng quy tụ hơn 7000 diễn viên tham gia trình diễn trong chương trình "Thăng Long - Hà Nội: thành phố rồng bay" phối hợp cùng đèn màu rực rỡ.

Ông Nguyễn Thế Thảo, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đọc diễn văn khai mạc đêm hội "Thăng Long - Hà Nội: thành phố rồng bay", mở màn cho đại tiệc ánh sáng và màn đồng diễn ấn tượng.

Sau lời tuyên bố khai mạc là hình ảnh chim hạc tung bay được trình chiếu bằng ánh sáng đèn rực rỡ cùng hình ảnh rồng uốn lượn trên màn hình trung tâm. Toàn bộ sân khấu rực ánh đèn. Những tiếng trống đồng hào hùng vang lên cùng với dàn trình diễn đông đảo của các nhóm diễn viên từ sân khấu trung tâm và bên dưới sân vận động. Chiếc bục nổi thiết kế mô phỏng trống đồng Ngọc Lũ 1 (thuộc hệ thống trống đồng Đông Sơn) đặt tại khán đài B là một phần nổi bật của sân khấu chính.
 

Màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng nghệ thuật trong chương trình
 
Lần lượt các phân khúc tập trung vào các điểm nhấn lịch sử, các hình tượng văn hóa tâm linh của Thăng Long - Hà Nội như trâu vàng, rồng vàng, rùa vàng, ngựa trắng, hoa sen, hoa đào, hoa sữa, hoa mai, tháp Rùa, Khuê Văn Các.
 
Lấy việc dời đô làm điểm nhấn đậm nét, câu chuyện về vua Lý Thái Tổ bắt đầu từ nền trời xuất hiện chữ Sơn hà xã tắc, thuyền quan họ hát mừng đứa bé cất tiếng khóc chào đời - Lý Công Uẩn. Thiên đô chiếu được công bố trên thuyền rồng, khinh khí cầu mang mô hình rồng vàng từ mặt sân bay lên cao.
 
Từ trên cao nhìn xuống có thể chiêm ngưỡng sự chuyển động của toàn nhân loại theo cảm quan của người Việt cổ hiện lên trên sân khấu trống đồng, với bóng dáng cư dân Thăng Long hiện hữu trong các nền văn hóa từ Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn…
 
Một số điểm nhấn khác như mảng về vua Quang Trung sẽ thể hiện sự hội tụ tình cảm và văn hóa của cả nước với Thăng Long - Hà Nội, với màn trình diễn võ thuật Tây Sơn hoành tráng và trích đoạn tuồng Bình Ðịnh với tâm sự của công chúa Ngọc Hân trong Ai tư vãn, có cả các kỵ sĩ phi ngựa trên sân mang cành đào báo tiệp cho công chúa.
 
Những hình ảnh 3D về thành Đại La, các đội hình đồng diễn khá nhịp nhàng dưới sự hỗ trợ của hệ thống đèn chiếu và nhạc nước tạo ra khung cảnh những chiếc thuyền uy nghi hướng về đất Thăng Long; Hình ảnh Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên màn hình, bên dưới đồng thời là màn đồng diễn của người cao tuổi. Màn trình diễn võ thuật của nhiều ngàn diễn viên dưới tiếng trống rất ấn tượng. Đội hình được sắp xếp thay đổi uyển chuyển.
 
Kế đến là giai đoạn bi tráng trong lịch sử của dân tộc, lời Bác đã vang lên thể hiện sự quyết tâm gìn giữ Độc lập - Tự do của dân tộc. Khung cảnh tái hiện tinh thần quyết chiến của dân quân bộ đội giải phóng thủ đô.
  
Chương trình dài 70 phút, tập trung vào các điểm nhấn lịch sử, các hình tượng văn hóa tâm linh của Thăng Long - Hà Nội như trâu vàng, rồng vàng, rùa vàng, ngựa trắng, hoa sen, hoa đào, hoa sữa, hoa mai, tháp Rùa, Khuê Văn Các.
 
Đêm thành phố rồng bay tái hiện những mốc lịch sử quan trọng từ tiền Thăng Long: An Dương Vương thay vua Hùng dựng nước Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa; đến Thăng Long: vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La năm 1010, tuyên cáo của hoàng đế Quang Trung, xuân Kỷ Dậu 1789; và Hà Nội: Tuyên ngôn độc lập 1945, đại thắng mùa xuân 1975...
 
Các thiên cổ hùng văn: Chiếu dời đô, Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Tuyên cáo của vua Quang Trung, Tuyên ngôn độc lập đều được lồng ghép trong các điểm nhấn lịch sử này. Chương trình cũng kỳ vọng biến toàn bộ sân Mỹ Đình thành một “lâu đài văn hóa Thăng Long” thu nhỏ.
 
Đêm hội kết thúc với những màn trình diễn áo dài và bắn pháo bông rực rỡ. Hàng loạt loại pháo bông đa sắc màu đã tô điểm cho bầu trời thủ đô thêm lung linh, huyền ẩn.
 
Theo TTO
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Return to top