ClockThứ Hai, 29/04/2024 11:41

Đông đảo du khách tham quan các di tích lịch sử

TTH.VN - Ngoài hệ thống di sản Huế, đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đã tìm đến tham quan, dâng hương tưởng niệm các điểm di tích lịch sử khác trên địa bàn tỉnh, đông nhất tập trung ở Khu di tích lịch sử Chín Hầm (phường An Tây) và Khu di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu (phường Trường An, TP. Huế).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên và khảo sát các Di tích lịch sử Chiến khu Hòa MỹTrùng tu di tích đình làngĐình Trung Kiền đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

 Một đoàn khách là các em học sinh đến tham quan di tích Chín Hầm. Ảnh: BTLS

Ngày 29/4, đại diện Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế cho hay trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có rất đông khách trong và ngoài tỉnh đã liên hệ, đến tham quan, dâng hương tưởng niệm tại hai di tích Chín Hầm và Phan Bội Châu.

Theo đó, đa số là khách đoàn, tập trung nhiều các trường học và các cơ quan nhà nước. Ước tính mỗi ngày, một di tích đón hàng trăm lượt du khách.

Theo Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, từ tháng 3 đến nay, lượng khách đến tham quan các di tích khá đông, đặc biệt vào đúng thời điểm 30/4 - Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lượng khách đông đúc hơn. Tại mỗi di tích, sau khi dâng hoa, dâng hương, các du khách còn được hướng dẫn viên thuyết minh giới thiệu chi tiết ý về vai trò, ý nghĩa của mỗi di tích.   

Di tích lịch sử Chín Hầm mang dấu ấn khắc ghi một thời đau thương, mất mát nhưng đầy anh dũng kiên cường của dân tộc ta. Khép lại quá khứ “địa ngục trần gian” ngày nào, giờ đây Chín Hầm đã trở thành một địa chỉ đỏ - nơi tham quan học tập, giáo dục truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong khi đó, Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu - nơi cụ Phan Bội Châu sống trong sự giam lỏng của thực dân Pháp. Cũng tại đây, nhà yêu nước được gọi với cái tên thân thương “Ông già bến Ngự” đã sống cho đến những giây phút cuối đời. Cả 2 di tích đều do Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế quản lý.

N. MINH
ĐÁNH GIÁ
4
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

30 nghệ sĩ nhiếp ảnh giao lưu, sáng tác ảnh về Huế

Sự kiện nằm trong hoạt động của cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024, do Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, khai mạc chiều 10/5 tại TP. Huế.

30 nghệ sĩ nhiếp ảnh giao lưu, sáng tác ảnh về Huế
Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng”

Chiều ngày 7/5, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Mar6 Studios liên quan đến dự án phim điện ảnh về hoàng hậu Nam Phương. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng”
Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), trong những ngày qua, trên các trang điện tử của các tờ báo lớn như Pasaxon - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thông tấn xã Lào; Đài Phát thanh Quốc gia Lào đều có các bài viết ca ngợi về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ

TIN MỚI

Return to top