ClockThứ Sáu, 26/01/2024 20:53

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xếp hạng cho các di tích

TTH.VN - Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích lịch sử - văn hóa ngày 26/1 dưới sự chủ trì của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng đã họp thông qua hồ sơ xếp hạng cho các di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

Khảo sát công trình, địa điểm đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tíchMiếu Linh Quang được xếp hạng di tích cấp tỉnhĐình Nguyệt Biều đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử

 Các cơ quan chuyên môn trong một dịp khảo sát di tích. Ảnh: BTLS

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế - đại diện đơn vị lập hồ sơ báo cáo tóm tắt hồ sơ khoa học các di tích đề nghị xét duyệt trong năm 2023.

Căn cứ vào các quy định của Luật Di sản Văn hóa và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, các thành viên Hội đồng xét duyệt và đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá nội dung hồ sơ và giá trị của di tích. Ngoài ra, làm rõ một số vấn đề liên quan như tên gọi, loại hình di tích, sự kiện nhân vật lịch sử, các phương án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích.

Các thành viên Hội đồng xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đã nhất trí thông qua đối với 7 di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh đủ điều kiện công nhận di tích trong năm 2023 và 1 di tích từ cấp tỉnh lên quốc gia.

Các di tích được thông qua hồ sơ xếp hạng đợt này bao gồm Di tích lịch sử Địa điểm Trạm phẫu thuật Tiền phương (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền), Di tích lịch sử Đình Thế Chí Đông (xã Điền Hải, huyện Phong Điền), Di tích lịch sử Đình Thạch Bình (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền), Di tích lịch sử Đình Giáp Nhất (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà), Di tích lịch sử Đình Hà Thanh (xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang), Di tích lịch sử đình Trung Kiền (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc), Di tích lịch sử Địa điểm Hóc Mụ Bồi (Điểm của tuyến hành lang Hưng Hải tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc), Di tích lịch sử Địa điểm Mít tinh Mỹ Lợi (xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế gấp rút hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh ra Quyết định xếp hạng đối với các di tích nói trên.

N. M
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trùng tu di tích đình làng

Là địa phương có khá nhiều đình làng và di tích văn hóa lịch sử, thời gian qua TP. Huế ưu tiên nguồn lực bố trí vốn đầu tư nâng cấp, trùng tu các công trình đình làng nhằm góp phần bảo tồn và phục hồi, hướng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại các di tích.

Trùng tu di tích đình làng
Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử

Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, phát triển phẩm chất, năng lực của người học, Trường THPT Hai Bà Trưng đã xây dựng mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”, với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm và dạy học nội khóa tại thực địa.

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử
Return to top