ClockThứ Năm, 28/03/2024 14:30

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

TTH.VN - Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Triển lãm hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật BảnNgày hội giao lưu văn hóa và du học Nhật Bản Đoàn nghệ thuật Okinawa giao lưu, biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Huế

 Các bạn học sinh đến từ Nhật Bản trình diễn một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện homestay giao lưu trao đổi giữa học sinh, phụ huynh Huế với Nhật Bản. Tại ngày hội,các em đã cùng tham gia chương trình biểu diễn văn nghệ và trải nghiệm các trò chơi dân gian, mặc áo Kimono, thưởng thức trà đạo, thư pháp, gấp giấy Origami...

Được biết, chương trình giao lưu, trao đổi homestay được diễn ra từ nhiều năm qua với hàng trăm lượt trao đổi lưu trú giữa học sinh Huế và Nhật Bản. Không chỉ được các gia đình đón tiếp, các em tham gia còn được trải nghiệm văn hoá đời sống thường nhật của nhau. Qua đó, các em đã giới thiệu, quảng bá những nét văn hoá truyền thống , tạo nên sự hiểu biết văn hoá tốt đẹp, trở thành những người bạn tốt, tạo tiền đề để trở thành đối tác đáng tín cậy, “cùng nắm tay nhau hướng đến tương lai”.

N. MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

TIN MỚI

Return to top