ClockChủ Nhật, 18/02/2024 12:46

Khai hội đền Huyền Trân, tưởng nhớ công ơn người mở cõi

TTH.VN - Đông đảo quan khách và người dân khắp nơi đã về dự lễ hội đền Huyền Trân được khai hội vào sáng mồng 9 Tết (18/2) tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân, dưới chân núi Ngũ Phong (phường An Tây, TP. Huế).
HN - Phú Thăng
  • HN - Phú Thăng

Khai mạc Hội xuân Giáp Thìn 2024Gần 400 tác phẩm đặc sắc tham dự Lễ hội Hoàng mai Huế Khai thác tốt tiềm năng du lịch từ lễ hội

 Quan khách và người dân tham dự lễ hội dâng hương lên Huyền Trân công chúa

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì nằm trong chương trình lễ hội mùa Xuân của Festival Huế 2024. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và các vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Sau phần nghi lễ và đánh trống khai hội, các đại biểu cùng dâng hương, hoa tưởng nhớ Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân với những công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi đất nước.

Huyền Trân công chúa là nhân vật lịch sử nổi tiếng, cùng với vua cha Trần Nhân Tông, là những danh nhân gắn liền với sự hình thành của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế. Bà là một phụ nữ hiếu nghĩa vẹn toàn, yêu nước thương dân. Vâng lệnh vua cha, và sau đó là anh trai - Hoàng đế Trần Anh Tông, Huyền Trân đã gác tình riêng, gạt lệ xuống thuyền theo chồng là quốc vương Champa, nhằm lập mối hòa hiếu với lân bang và mở mang bờ cõi của đất nước về phương Nam vào đầu thế kỷ XIV. Từ món quà cưới của bà, Đại Việt có thêm “Hai châu Ô, Lý vuông ngàn dặm”, trong đó có vùng đất Huế (Thuận Hóa). Vì vậy, Huyền Trân công chúa đã được Nhân dân tôn vinh, dựng đền để thờ phụng, truyền tụng nhằm tri ân và ghi nhớ công lao của bà.

Nhân dịp kỷ niệm 700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa Huyền Trân. Công trình này được khánh thành vào tháng 3/2007 với tổng diện tích 28,5 ha cùng rất nhiều hạng mục quan trọng.

Lễ hội đền Huyền Trân được tổ chức từ năm 2008 vào ngày mồng 8 và mồng 9 tháng Giêng, nhằm ngày giỗ của Huyền Trân công chúa. Từ năm 2022, lễ hội đền Huyền Trân được xem là lễ hội mở đầu cho chuỗi các hoạt động, sự kiện của Festival bốn mùa tại Huế.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, lễ hội là một hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc nhằm tri ân Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân, những bậc tiền nhân đã có công với dân, với nước trong việc mở mang bờ cõi.

Sau các nghi lễ truyền thống vào ngày Mồng 8 như Lễ Hưng trác, lễ Cúng thí, lễ Tiên thường thì đến ngày mồng 9 tháng Giêng là lễ giỗ chính của công chúa Huyền Trân. Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động mang tính tâm linh, như cầu nguyện “Quốc thái dân an”, dâng hương tại điện Huyền Trân công chúa, đền thờ vua Trần Nhân Tông. Ngoài ra, còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật Ca Huế, bài Chòi, các trò chơi dân gian, triển lãm tranh ảnh, thư pháp, trình diễn thời trang áo dài và trang phục truyền thống Huế...

Thông qua lễ hội góp phần quảng bá đến du khách thập phương và quần chúng nhân dân những hình ảnh văn hóa, giá trị di sản văn hóa, một vùng đất mang đậm giá trị bản sắc văn hóa của cả nước, thành phố Văn hóa ASEAN, thành phố Festival của Việt Nam.

Những hình ảnh tại lễ hội được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

 Tái diễn hoạt cảnh công chúa Huyền Trân trong hành trình mở cõi về đất phương Nam
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình thực hiện nghi thức đánh trống khai hội
Đông đảo người dân và du khách dâng hương lên công chúa Huyền Trân trong sáng Mồng 9 Tết 
 Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật được diễn ra tại khuôn viên Trung tâm văn hóa Huyền Trân
 Dòng người tìm về lễ hội đền Huyền Trân
 Không gian bài Chòi nằm trong chương trình lễ hội thu hút nhiều người tìm đến
 Dịp này Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng mở không gian in tranh truyền thống để tặng mọi người

N. MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ hội điện Huệ Nam đẹp hơn, văn minh hơn

Không chỉ tái hiện lại nghi thức rước bộ, lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) những năm gần đây được đánh giá diễn ra một cách văn minh, không còn tình trạng xả vàng mả ồ ạt xuống sông Hương như trước, các nghi thức phóng đăng, phóng sanh cũng được bãi bỏ.

Lễ hội điện Huệ Nam đẹp hơn, văn minh hơn
Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Return to top