ClockThứ Năm, 22/08/2024 17:18

Nhà cổ cụ truyền thống lưu giữ giá trị văn hóa lịch sử của Phong Hải

TTH.VN - Ngày 22/8, làng Hải Nhuận, xã Phong Hải, huyện Phong Điền tổ chức lễ khánh thành Nhà cổ cụ truyền thống để lưu giữ, trưng bày hiện vật có giá trị về văn hóa, lịch sử của địa phương.

TP. Huế triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá Phong Điền không để hình thành các “điểm nóng” về ma túyPhòng, chống tác hại của thuốc lá: Tăng thuế là biện pháp hữu hiệuSôi động hội thi "Rung chuông vàng" về bảo vệ trẻ emHưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

 Nhà cổ cụ là nơi lưu giữ, trưng bày các hiện vật có giá trị về văn hóa, lịch sử của địa phương

Hơn 500 trước đây, thủy tổ của một số dòng họ đã đặt dấu ấn đầu tiên tại Phong Hải. Phát hiện đây là vùng đất địa linh, với địa thế đẹp nên đã ở lại định cư và lập nghiệp. Từ buổi đầu lập ấp, để duy trì và phát triển, dân làng phải vất vả xây dựng nhà ở. Quá trình đó, đã hình thành thói quen tự chế tạo những công cụ cần thiết phục vụ cho cuộc sống hằng ngày, như đóng ghe nan, đan lưới, làm rùng, làm xăm, tra ruốc đất… Theo thời gian, một số nghề đã bị mai một.

Với ý tưởng và tâm nguyện phục dựng và bảo tồn những giá trị truyền thống của cha ông, công trình Nhà cổ cụ truyền thống được khởi công xây dựng vào tháng 9/2023. Nhà cổ cụ là điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại về truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc qua các ngành nghề, được người dân làng Hải Nhuận bảo tồn, gìn giữ và phát huy, truyền từ đời này sang đời khác.

Nơi đây còn được xem là một bảo tàng thu nhỏ vì đang lưu giữ, trưng bày nhiều hiện vật có giá trị về văn hóa, lịch sử của địa phương trước đây ông cha dùng trong lao động, như nghề biển, đóng ghe, đan lưới, làm rùng, xăm…; trong sinh hoạt hằng ngày, như lu sành, mâm, thau đồng, nhôm, cối giã ruốc…; các nghề truyền thống, như đan lưới, nghề mộc, đăng nước mắm, làm ruốc… giúp con cháu hiện tại và mai sau biết về lịch sử các nghề truyền thống của làng được lưu giữ tại nhà cổ cụ truyền thống này.

ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Chiều 13/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh, chủ trì.

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
Trải nghiệm Tết Trung thu truyền thống Huế

Tối 8/9, Sở Du lịch phối hợp cùng Tạp chí Vietnam Travel và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Trải nghiệm Tết trung thu truyền thống Huế”. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện diễn ra trong bốn mùa của Festival Huế 2024, nhằm hưởng ứng lễ hội mùa thu - “Huế vào thu” của Festival Huế 2024.

Trải nghiệm Tết Trung thu truyền thống Huế
Tiếp nối truyền thống “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”

Ngày 5/9/1945, Chi đội Trần Cao Vân ra đời. Đây là tổ chức tiền thân của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Trong suốt 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Thừa Thiên Huế vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách để lập nên những chiến công hiển hách; góp phần xây dựng nên truyền thống “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”.

Tiếp nối truyền thống “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”

TIN MỚI

Return to top