ClockThứ Bảy, 23/03/2024 20:23

Thêm 7 di tích được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

TTH.VN - Ngày 23/3, thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận xếp hạng 7 di tích trên địa bàn tỉnh là di tích lịch sử cấp tỉnh.
HN - Ngọc Huyền
  • HN - Ngọc Huyền

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xếp hạng cho các di tíchKhảo sát công trình, địa điểm đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tíchMiếu Linh Quang được xếp hạng di tích cấp tỉnh

 Đoàn các cơ quan cùng chuyên gia khảo sát một số di tích trước khi đề nghị lập hồ sơ công nhận. Ảnh: BTLS

Theo đó, 7 di tích được xếp hạng cấp tỉnh gồm: đình Thế Chí Đông (xã Điền Hải, huyện Phong Điền), đình Giáp Nhất (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà), đình Thạch Bình (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền), đình Hà Thanh (xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang), đình Trung Kiền (xã Lộc Tiến), địa điểm Mít tinh Mỹ Lợi (xã Vinh Mỹ) và địa điểm Hóc Mụ Bồi -  Điểm của tuyến hành lang Hưng Hải (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc).

Trước đó, đoàn khảo sát gồm đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng một số chuyên gia, cán bộ địa phương đã đi thực tế để khảo sát các di tích nói trên trước khi đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích.

Được biết, việc xếp hạng các di tích nhằm gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương, trên tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

N. MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trùng tu di tích đình làng

Là địa phương có khá nhiều đình làng và di tích văn hóa lịch sử, thời gian qua TP. Huế ưu tiên nguồn lực bố trí vốn đầu tư nâng cấp, trùng tu các công trình đình làng nhằm góp phần bảo tồn và phục hồi, hướng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại các di tích.

Trùng tu di tích đình làng
Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử

Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, phát triển phẩm chất, năng lực của người học, Trường THPT Hai Bà Trưng đã xây dựng mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”, với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm và dạy học nội khóa tại thực địa.

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử
Return to top