ClockThứ Năm, 17/12/2020 20:02

“Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa”

TTH.VN - Nhân dịp ra mắt tác phẩm “Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa – Huyền thoại đỏ và Huyền thoại đen”, chiều 17/12, Omega+ kết hợp với Viện Pháp Huế tổ chức buổi nói chuyện “Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa”.

Ra mắt sách song ngữ thiếu nhi lấy cảm hứng từ “Giấc mơ Huế”Hình thành “Tủ sách Huế” để giữ gìn văn hóa đọcKinh thành Huế xưa qua hồi ức của Michel Đức ChaigneauGiới thiệu sách “Vua Gia Long” của Marcel Gaultier

TS. Lê Đức Quang chia sẻ những thông tin thú vị về cuốn sách

Cuốn sách “Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa – Huyền thoại đỏ và Huyền thoại đen” là luận án của TS. Nguyễn Thụy Phương, Phó Giám đốc Mạng lưới Giáo dục EduNet.

Tác phẩm là tổng hợp những nghiên cứu của tác giả về di sản giáo dục thực dân. Dựa trên những tài liệu và văn bản khai thác được từ các trung tâm lưu trữ nước ngoài, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thuộc địa Pháp, tác giả cố gắng phân tích một cách hệ thống về giáo dục Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung thời thuộc địa. Từ đó, tác giả rút ra những thành tựu và hạn chế của nền giáo dục thời kỳ này.

Tại buổi nói chuyện, TS. Lê Đức Quang, giảng viên tiếng Pháp của Viện Pháp Huế chia sẻ những thông tin thú vị về cuốn sách. TS. Trần Đình Hằng, Phân viện Trưởng Phân Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế cũng trò chuyện về giáo dục dưới thời thuộc địa tại Huế với những minh chứng thực tế sinh động.

Dịp này, Omega+ trao tặng Viện Pháp Huế tủ sách Pháp ngữ giai đoạn 1 “Góc nhìn sử Việt” với 15 tác phẩm về lịch sử. Đồng thời, giới thiệu tên gọi mới của tủ sách trong giai đoạn 2: “Hiểu Việt Nam qua tư liệu Pháp ngữ”. Tủ sách sẽ đưa đến độc giả những nghiên cứu mới nhất về văn hóa, lịch sử Việt Nam được xuất bản bằng tiếng Pháp, như: giáo dục thuộc địa và hậu thuộc địa, dân tộc học, dân tộc học tôn giáo, nhân vật - hồi ký, Việt Nam: đô hộ thực dân và kháng chiến dân tộc.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Nội thất Đăng Khoa giới thiệu mẫu bàn chân sắt mặt gỗ đẹp

Trong thế giới nội thất văn phòng hiện đại, bàn làm việc chân sắt mặt gỗ đã trở thành một lựa chọn phổ biến và được ưa chuộng. Sự kết hợp giữa chân sắt chắc chắn và mặt gỗ sang trọng đem lại một vẻ đẹp tinh tế, đồng thời đảm bảo sự bền bỉ và độ bền cao trong quá trình sử dụng. Nội thất Đăng Khoa giới thiệu mẫu bàn chân sắt mặt gỗ đẹp. Chúng tôi tự hào giới thiệu đến quý khách hàng những mẫu bàn làm việc chân sắt mặt gỗ đẳng cấp, phù hợp với mọi không gian làm việc hiện đại.

Nội thất Đăng Khoa giới thiệu mẫu bàn chân sắt mặt gỗ đẹp
Đưa sách về với học sinh nông thôn

Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai về các trường học. Không chỉ các trường học trên địa bàn thành phố, mà ngay cả những trường ở nông thôn Thừa Thiên Huế cũng tổ chức các hoạt động về văn hóa đọc, tiêu biểu trong đó là Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh (Hương An, Hương Trà).

Đưa sách về với học sinh nông thôn
Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Tại ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024 với chủ đề “20 năm hành trình sống động” gắn với thông điệp chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” (từ ngày 4-7/4), Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã tham gia với nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

TIN MỚI

Return to top