Thế giới

Vấn nạn tảo hôn: Hậu quả của thiên tai & xung đột trên thế giới

ClockThứ Năm, 01/10/2015 15:29
TTH.VN - Thảm họa thiên tai và khủng hoảng nhân đạo dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong việc tảo hôn vào những năm trở lại đây, thông tin được Hiệp hội Girls not Brides công bố hôm nay (1/10).

Girls not Brides, một hiệp hội toàn cầu với hơn 400 tổ chức xã hội đang tích cực hoạt động để xóa bỏ nạn tảo hôn cho hay, trong 3 năm trở lại đây, tỷ lệ tảo hôn tăng mạnh ở một số khu vực trên thế giới. Nhiều trường hợp tăng gấp đôi tại các trại tị nạn người Syria ở Jordan. Trong khi đó, một số gia đình ở Bangladesh quyết định gả con gái của họ khi phải vật lộn với hoàn cảnh khốn khó do thảm họa tự nhiên gây ra.

Người vợ 13 tuổi Krishna và người chồng 15 tuổi Kishan Gopal tại một ngôi làng ở tiểu bang Rajasthan, phía tây bắc Ấn Độ. Ảnh: Reuters 

Phát biểu trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành của Girls not Brides, bà Lakshmi Sundaram nói, "tảo hôn là quyết định cuối cùng của nhiều gia đình đang sống bên bờ vực. Khi cha mẹ rơi vào cảnh tuyệt vọng không thể kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống và bảo vệ con cái. Tổ chức đám cưới cho con gái của mình được cho là lựa chọn duy nhất".

Tảo hôn tước đi quyền được giáo dục cùng nhiều cơ hội của trẻ em gái, và đẩy các em vào những nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong, nếu các em có thai trước khi cơ thể sẵn sàng. Bên cạnh đó, không ít trường hợp bé gái tảo hôn phải chịu cảnh bạo lực gia đình và tình dục.

Mỗi năm, có hơn 15 triệu trẻ em gái trên toàn thế giới kết hôn trước 18 tuổi, theo Hiệp hội Girls not Brides.

"Các bé gái mất đi tuổi thơ, cơ hội được giáo dục để thực hiện ước mơ và đam mê của mình. Giải quyết vấn đề này là trách nhiệm của chúng ta, tất cả chúng ta cần làm việc với nhau để đảm bảo vấn nạn này sẽ dừng lại", Tổng Giám mục Nam Phi Desmond Tutu, người nhận được Giải thưởng Nobel Hòa bình khẳng định.

Kết thúc nạn tảo hôn vào năm 2030 là một trong những mục tiêu phát triển bền vững mới được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc hôm 25/9.

Tuy nhiên, theo bà Sundaram, việc thống nhất mục tiêu là không đủ: “các chính phủ cần xây dựng và thực thi chính sách nhằm kết thúc tảo hôn, đồng thời đưa ra những lựa chọn thay thế cho gia đình có ý định tảo hôn”.

Nếu các chính phủ và tổ chức xã hội dân sự không hành động ngay, số lượng trẻ em kết hôn sẽ tăng từ mức 700 triệu trẻ em hiện nay lên mức 1,2 tỷ trẻ em vào năm 2050, bà Sundaram nhấn mạnh.

Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & Trust)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top