ClockThứ Sáu, 11/09/2020 16:01

Vui khi cuộc sống người dân bình yên

TTH - Tổ dân phố Khuông Phò (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) luôn đi đầu trong công tác mặt trận ở cơ sở, bởi nơi đó có một cán bộ gương mẫu, đó là ông Đoàn Sào (71 tuổi), Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Khuông Phò từ năm 2010 đến nay.

Người dân giúp đỡ chúng tôi rất nhiềuVì cuộc sống bình yên của Nhân dânNgười dân cùng bảo vệ cuộc sống bình yên

Ông Đoàn Sào

Ông Đoàn Sào là người đã đứng ra vận động bà con dòng tộc họ Đoàn lập Hội Khuyến học khuyến tài, nhờ đó mà dòng họ Đoàn luôn đi đầu trong thị trấn Sịa về công tác khuyến học.

Dòng họ Đoàn đã cấp học bổng và khen thưởng học sinh giỏi các cấp, kể cả con cháu ngoại cũng được tham dự. Qua 10 năm triển khai tổ chức hoạt động khuyến học khuyến tài, hội đã tiếp sức cho con em trong dòng họ có động lực đến trường. Và cũng chính từ sự vận động của ông mà các dòng họ Bùi, Nguyễn, Hoàng đều thành lập Hội Khuyến học, tạo thành một xã hội học tập ngay chính trên quê hương Khuông Phò.

Với sự động viên nhiệt tình của ông, Tổ dân phố Khuông Phò luôn vượt chỉ tiêu đề ra hằng năm trong chương trình hiến máu nhân đạo. Trong đó có các anh Phan Lợi, Phan Vỹ, Hoàng Xuân Trang hiến đến lần thứ 5, thứ 6; đặc biệt có anh Bùi Phước Thành đã 15 lần hiến máu.

Anh Hoàng Xuân Trang tâm sự: “Ông Đoàn Sào là người cao tuổi nhưng rất năng động trong công tác mặt trận, tham gia công việc của làng từ việc nhỏ đến việc lớn đều chu đáo. Ông luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động khiến anh em chúng tôi luôn phấn khởi, làm theo, nhất là trong hiến máu nhân đạo. Những việc làm của ông Đoàn Sào trong công tác mặt trận tổ dân phố đều được Nhân dân đồng tình ủng hộ”.

Thấy nhà văn hóa tổ dân phố đã xây xong, còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, ông Đoàn Sào liền đi vận động bà con, các doanh nghiệp ủng hộ vật liệu xây dựng tường rào nhà văn hóa và đã đạt kết quả.

Câu lạc bộ (CLB) Bình đẳng giới do ông Đoàn Sào làm Chủ nhiệm từ năm 2012 đến nay cũng duy trì hoạt động hiệu quả. Người dân thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình và các gia đình thành viên CLB sinh hoạt có chủ đề, chủ điểm theo từng tháng hoặc từng quý. Ông Đoàn Sào cũng là người sáng lập CLB Văn minh đô thị và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông còn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đóng trên địa bàn, trưởng xóm của 12 xóm trong tổ xây dựng CLB Cụm dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội và kết quả là các cụm dân cư luôn được bình yên. “Mất nhiều thời gian cho công tác xã hội, nhưng tôi vui vì cuộc sống của bà con được bình yên”, ông Đoàn Sào nói.

Trong đợt dịch COVID-19 đầu năm, ông Đoàn Sào đã vận động bà con ủng hộ quỹ cho những gia đình khó khăn được 5,6 triệu đồng, trao cho 28 hộ nghèo. Trong đợt dịch này, ông cùng với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn đi từng nhà dặn dò cách vệ sinh phòng dịch, khai báo y tế kịp thời...

Ông Đoàn Sào nhận được rất nhiều bằng khen của các cấp trong thời gian qua. Nhưng điều làm ông vui hơn cả là tổ dân phố Khuông Phò có 100% hộ gia đình xây dựng gia đình văn hóa, hoạt động bảo vệ môi trường tốt, xây dựng được mô hình kiệt tự quản và đường phố, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ông Hoàng Thanh Trung, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Khuông Phò nhận xét: “Ông Đoàn Sào luôn được Nhân dân tín nhiệm không chỉ trên cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận mà còn làm Trưởng ban điều hành đình làng Khuông Phò. Tác phong hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động, ông luôn chủ trì phối hợp với các thành viên Mặt trận, Tổ hòa giải đã hòa giải thành công nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, an ninh trật tự tại địa phương. Và điều đáng ghi nhận là ông đã vận động được Nhân dân xây dựng được 2 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp ở Khuông Phò, là điểm nhấn của thị trấn Sịa”.

Bài, ảnh: KHÁNH PHONG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Bình yên ngồi xuống

Tôi ân cần dẫn bạn đến những quán cà phê vườn thoáng đãng giữa lòng Cố đô. Thương hiệu của Huế là thành phố xanh, là thành phố sống chậm nên thiếu gì nơi chốn để bạn trải nghiệm một nếp sống thong dong.

Bình yên ngồi xuống
Return to top