ClockThứ Hai, 05/11/2018 06:03

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Nga

TTH.VN - Tối 4/11, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh phối hợp cùng Khoa tiếng Nga trường đại học Ngoại ngữ Huế tổ chức buổi gặp mặt và giao lưu văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Cách mạng Tháng 10 Nga (7/11/2917 - 7/11/2018).

Gặp mặt Kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xítGặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức​Dự án học tiếng Nga qua mạng với người Nga hưu tríKhông ngừng phát triển quan hệ chiến lược Việt-Nga

Ông Châu Đình Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt - Nga phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự có đại diện các thành viên đến từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nga, ban lãnh đạo trường… và các em sinh viên đang theo học tại khoa.

Tại buổi giao lưu, các tiết mục văn nghệ mang màu sắc văn hóa Nga, Việt Nam và phần đố vui có thưởng tạo không khí sôi nổi, vui tươi. Bên cạnh đó, thế hệ đàn anh từng học tập và làm việc tại Nga đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, động viên các bạn sinh viên đang theo học ngôn ngữ Nga tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập.

Những thế hệ gắn bó với nước Nga cùng chụp ảnh lưu niệm

Dịp này, Khoa tiếng Nga còn trao 14 suất học bổng cho các bạn sinh viên đạt thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh khó khăn; mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Châu Đình Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt - Nga chia sẻ, di sản cuộc Cách mạng Tháng 10 nga để lại chính là mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt - Nga; thế hệ trẻ chúng ta có trách nhiệm tiếp bước gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt.  

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA

Ngày 26/4, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã phối hợp với Quỹ học bổng AMA trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển khóa tuyển sinh năm học 2023 -2024.

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA
Return to top