ClockThứ Sáu, 15/07/2016 14:22

Vườn Quốc gia Bạch Mã nhận cờ thi đua của Chính phủ

TTH.VN - Sáng 15/7, Vườn Quốc gia Bạch Mã (Vườn) tổ chức kỉ niệm 25 năm Ngày thành lập và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Đến dự lễ kỉ niệm về phía Bộ NN&PTNT có ông: Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm Nghiệp; ông Nguyễn Vũ Linh, Phó Vụ trưởng Vụ BTTN, TCLN. Về phía tỉnh có ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT, tỉnh, công nhân viên chức Vườn qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Văn Phương trao cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện Vườn Quốc gia Bạch Mã

Vườn Quốc gia Bạch Mã thành lập ngày 15/7/1991 với tổng diện tích 22.031 ha nằm trên địa phận 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông, năm 2008 được điều chỉnh mở rộng qui mô diện tích lên 37.487 ha trên địa giới hành chính hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

25 năm qua, Vườn đã kiên trì thực hiện phương châm “Bảo vệ rừng tận gốc”. Lực lượng kiểm lâm vườn tổ chức hơn 24.000 lượt tuần tra, kiểm soát thường xuyên, 4.000 lượt tuần tra kiểm soát rừng, bình quân 4-5 ngày và hơn 200 đợt truy quét liên ngành có sự phối hợp với lực lượng công an, bộ đội và kiểm lâm sở tại.

Ngoài ra, Vườn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã; triệt phá, tháo dỡ hàng vạn loại bẫy lớn nhỏ của các phường hội săn bắt động vật trái phép; xử lý 25.000 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, truy cứu trách nhiệm hình sự 7 vụ , tịch thu hơn 730 khối gỗ xẻ các loại, xử lý hơn 2.300 tang vật và dụng cụ vi phạm. Bên cạnh đó, Vườn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, góp phần quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ông Cao Chí Công trao chứng nhận của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND đánh giá cao những thành tích mà Vườn Quốc gia Bạch Mã đã đạt được. Đồng thời đề nghị, Vườn cần tiếp tục có những giải pháp tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng; phối hợp với các đại phương và nhà đầu tư để tiến hành thực hiện chủ trương quy hoạch và phát triển du lịch sinh thái.

Dịp này, Vườn Quốc gia Bạch Mã đón nhận cờ thi đua của Chính Phủ; Bộ trưởng Bộ NN& PTNT tặng bằng khen cho Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã; 31 cá nhân nhận kỉ niệm chương của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; cá nhân TS Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã được Chủ tịch nước trao tăng Huân chương lao động hạng Nhì.

Lê Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Trình Chính phủ nâng cấp hoàn chỉnh 4 làn xe

Đó là thông tin chúng tôi nhận được từ lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 18/2 vừa qua trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn qua địa bàn huyện Phong Điền (Thừa thiên Huế). Đây cũng là đề xuất của đơn vị trên sau khi đưa vào hoạt động thời gian ngắn, cao tốc này đã bộc lộ nhiều bất cập.

Cao tốc Cam Lộ- La Sơn Trình Chính phủ nâng cấp hoàn chỉnh 4 làn xe
Ngành thanh tra
Cần nghiệp vụ tinh thông, đạo đức trong sáng, làm việc công tâm

Ngày 29/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến, tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự.

Cần nghiệp vụ tinh thông, đạo đức trong sáng, làm việc công tâm
Return to top