Thế giới

WHO và FIFA thúc đẩy lối sống lành mạnh trên toàn cầu thông qua bóng đá

ClockThứ Bảy, 05/10/2019 07:31
TTH.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cơ quan chủ quản bóng đá thế giới FIFA ngày 4/10 nhất trí triển khai mối quan hệ hợp tác kéo dài 4 năm để thúc đẩy lối sống lành mạnh thông qua bóng đá trên toàn cầu.

WHO: Người Nga uống rượu ít hơn và sống lâu hơnWHO chỉ trích Tanzania không minh bạch thông tin về EbolaMỹ: Số ca tử vong do sử dụng thuốc lá điện tử tiếp tục tăngGần 25 triệu vụ tấn công mạng bị ngăn chặn tại World Cup 2018"Ngoại giao bóng đá" thành công của nước Nga qua World Cup 2018Nga - Hàn Quốc hợp tác đảm bảo an ninh World Cup

WHO và FIFA thúc đẩy lối sống lành mạnh trên toàn cầu thông qua bóng đá. Ảnh minh họa: Báo Quốc tế

Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã ký biên bản ghi nhớ tại trụ sở chính của WHO ở Geneva.

“WHO rất mừng được hợp tác với FIFA. Một nửa thế giới đã xem World Cup 2018. Điều này có nghĩa là chúng tôi có tiềm năng lớn để hợp tác, tiếp cận hàng tỷ người và giúp họ sống lâu hơn, khỏe hơn”, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Đáp lại, Chủ tịch Gianni Infantino nhận định: “Chúng tôi rất vui mừng được công bố về sự hợp tác này với WHO. Bóng đá là một thứ ngôn ngữ phổ biến và độc đáo. Chúng tôi muốn sử dụng nền tảng và mạng lưới của mình để hỗ trợ các sáng kiến về sức khỏe và thúc đẩy lối sống lành mạnh trên toàn thế giới”.

Trong khuôn khổ mối quan hệ hợp tác này, các lĩnh vực, khía cạnh hợp tác giữa hai tổ chức WHO và FIFA bao gồm: Vận động để xây dựng lối sống lành mạnh thông qua bóng đá, dựa trên các sự kiện của FIFA để thúc đẩy và cải cách sự thay đổi trong sức khỏe và sự an toàn...

Sự hợp tác này sẽ tận dụng thế mạnh của hai tổ chức để đảm bảo các thông điệp về sức khỏe và các chương trình liên quan, từ đó tạo nên tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Return to top